Theo Bộ Công Thương, trong tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 1/2025 là 33,09 tỷ USD, thì riêng thị trường Mỹ đã chiếm khoảng 10 tỷ USD.
Với kim ngạch này, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong tháng đầu năm.
Về cơ cấu hàng hóa xuất khẩu, xuất khẩu giảm đều ở cả 3 nhóm hàng: nông lâm thủy sản giảm 8,7%; nhóm công nghiệp chế biến giảm 3,4% và nhiên liệu và khoáng sản giảm nhiều nhất, tới 35,5% so với cùng kỳ năm trước.
Mặc dù vậy, một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực tăng trưởng cao ở mức hai con số (như sản phẩm từ sắt thép tăng 14,1%; Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 13,3%).
Về thị trường, đứng sau Mỹ là thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, trong khi xuất khẩu sang Mỹ giảm thì xuất khẩu sang Trung Quốc lại tăng trưởng cao, đạt 4,6 tỷ USD, tăng tới 25,2% so với cùng kỳ năm trước./.
Ngành thép và nhôm Việt Nam ít bị tác động từ việc Mỹ áp thuế 25%
Trong năm 2024, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba, chiếm 13% thị phần, đứng sau ASEAN (26%) và EU (23%), nên ảnh hưởng trực tiếp tới các doanh nghiệp sản xuất trong nước là không đáng kể.