Xuất lộ hệ thống đá ong bó vỉa sát nền móng điện Thái Hòa

Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết đợt khảo cổ này nhằm làm phát lộ các dấu vết của nền móng tường thành, bậc cấp, kết cấu móng ở phần chái Đông và chái Tây của điện Thái Hòa.
Xuất lộ hệ thống đá ong bó vỉa sát nền móng điện Thái Hòa ảnh 1Xuất lộ hệ thống đá ong bó vỉa sát nền móng trái Tây điện Thái Hòa. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 9/6, tại điện Thái Hòa trong Hoàng cung Huế, thành phố Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức ghi nhận những kết quả bước đầu sơ bộ của đợt khảo cổ học tại điện Thái Hòa theo Quyết định số 1743/QĐ-BVHTTDL, ngày 28/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thời gian khai quật từ ngày 5-20/6, trên diện tích khoảng 66m2 tại hai chái Đông và Tây điện Thái Hòa. Tiến sỹ Lê Thị An Hòa, Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chủ trì khai quật.

Đến nay, trong quá trình khai quật điện Thái Hòa, các nhà khoa học đã khám phá việc xuất lộ phía ngoài chái Tây thềm móng bậc cấp, hệ thống đá ong bó vỉa sát móng nền và nền móng dọc theo bậc cấp, lớp gạch bát tràng trên lớp đá ong bó vỉa sát nền móng dọc theo bậc cấp.

Phía ngoài chái Đông của điện Thái Hòa xuất lộ một phần bó vỉa sát chân móng ở bậc cấp phía Nam, hệ thống đá ong bó sát thềm bậc cấp mặt Bắc và chân móng chái Đông, bậc cấp lên xuống, xuất lộ chân móng chái Tây góc phía Tây Bắc của điện Thái Hòa.

[Thừa Thiên-Huế: Sớm hoàn thiện hồ sơ để khởi công tu bổ Điện Thái Hòa]

Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết đợt khảo cổ này nhằm làm phát lộ các dấu vết của nền móng tường thành, bậc cấp, kết cấu móng ở phần chái Đông và chái Tây của điện Thái Hòa, qua đó phục vụ cho việc nghiên cứu và bổ sung hồ sơ Dự án “Bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích điện Thái Hòa.”

Sau khi kết thúc đợt khai quật khảo cổ, Trung tâm sẽ có báo cáo sơ bộ và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ khu vực đã khảo cổ và báo cáo khoa học gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Việc công bố kết quả khai quật khảo cổ sẽ được thực hiện theo quy định.

Điện Thái Hòa là công trình kiến trúc quan trọng, uy nghi và tráng lệ nhất trong Hoàng cung triều Nguyễn, biểu trưng cho cơ quan quyền lực của triều đình. Đây là nơi Hoàng đế ngự ngai vàng, tổ chức các buổi thiết triều, đại lễ và nghi thức quan trọng, ghi dấu lịch sử thăng trầm của 13 vị Hoàng đế triều đại nhà Nguyễn.

Ngoài việc khai quật khảo cổ khu vực điện Thái Hòa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn cấp phép cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiến hành khai quật khảo cổ khu vực Tả Pháo xưởng và Hữu Pháo xưởng - nơi đặt cửu vị thần công trên đường Cửa Ngăn và đường Cửa Quảng Đức, trước mắt Đại nội Huế.

Việc khảo cổ nhằm phục vụ việc xây dựng, bảo tồn hai nhà đặt pháo sắp được xây dựng lại trong thời gian tới. Thời gian khai quật từ ngày 2-26/6, trên diện tích khoảng 60m2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.