Yemen nỗ lực ngăn chặn thảm họa môi trường tại Biển Đỏ

Lực lượng Houthi đã liên tục tấn công tàu thuyền tại Biển Đỏ và các vùng biển xung quanh kể từ giữa tháng 11/2023, nhằm phản đối chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza.

Hình ảnh do Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ đăng ngày 23/2/2024 cho thấy vệt dầu loang dài từ tàu M/V Rubymar của Anh trên Vịnh Aden sau khi bị lực lượng Houthi tấn công, ngày 18/2/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hình ảnh do Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ đăng ngày 23/2/2024 cho thấy vệt dầu loang dài từ tàu M/V Rubymar của Anh trên Vịnh Aden sau khi bị lực lượng Houthi tấn công, ngày 18/2/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ Yemen đang nỗ lực ngăn chặn thảm họa môi trường ở Biển Đỏ sau khi lực lượng Houthi tấn công một tàu chở hàng hồi tuần trước, khiến tàu này đang chìm dần và rò rỉ dầu.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Aden ngày 26/2, Bộ trưởng Bộ Nước và Môi trường Yemen, Tawfiq Al-Sharjabi nhấn mạnh: "Chính quyền đang thực hiện mọi biện pháp để ứng phó những thảm họa có thể xảy ra khi chiếc tàu chở hàng dài 171 mét được xác định là tàu Rubymar bắt đầu rò rỉ dầu."

Theo ông Al-Sharjabi, chiếc tàu thuộc sở hữu của Anh, treo cờ Belize, chở hàng nghìn tấn phân bón và dầu đã hư hại nghiêm trọng sau khi bị trúng hai tên lửa dẫn đường của lực lượng Houthi hôm 18/2 khi đang đi qua Biển Đỏ. Thủy thủ đoàn đã được sơ tán an toàn đến Djibouti.

Bộ trưởng Al-Sharjabi nêu rõ: “Chúng ta đang chạy đua với thời gian để tránh thảm họa môi trường sắp xảy ra ở Biển Đỏ và Vịnh Aden.”

Ông cho biết Chính phủ Yemen ngày 24/2 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng môi trường tiềm tàng, đồng thời chỉ đạo thành lập một ủy ban khẩn cấp để đối phó với khả năng tràn dầu.

Lực lượng Houthi đã liên tục tấn công tàu thuyền tại Biển Đỏ và các vùng biển xung quanh kể từ giữa tháng 11/2023, nhằm phản đối chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza.

Lực lượng này tin rằng tàu Rubymar đang chở đang chở vũ khí cho Israel. Tuy nhiên, Chính phủ Yemen bác bỏ tuyên bố này, đồng thời khẳng định rằng những cuộc tấn công như thế này không thể giúp ích cho người dân Palestine, mà còn gây tổn hại cho người Yemen.

Kể từ đầu năm nay, Mỹ và Anh đã tiến hành hàng chục cuộc không kích vào các mục tiêu của Houthi nhằm ngăn chặn lực lượng này tiếp diễn hành động tấn công trên Biển Đỏ.

Theo kênh truyền hình al-Masirah do Houthi điều hành, trong ngày 26/2, liên minh Mỹ-Anh đã tiến hành 5 cuộc không kích vào thành phố cảng Hodeidah của Yemen.

Các cuộc không kích nhằm vào một căn cứ quân sự của Houthi tại khu vực Ras Issa thuộc quận al-Salif, phía Tây Bắc thành phố này và hiện chưa có báo cáo về con số thương vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.