Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhận định sau 2 thángthực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyểnvà kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép, ở Hà Nội và các địaphương miền Bắc đã cơ bản không còn tình trạng vận chuyển, buôn bán gà nhập lậutrên thị trường.
Đặc biệt, trong dịp Tết, người dân yên tâm khi sử dụng các sản phẩm thịt gà đượcbuôn bán tại các chợ.
Lực lượng công an, quản lý thị trường, bộ đội biên phòng, hải quan đã thu giữtrên 70.000kg gà thịt, hàng ngàn con gà giống Trung Quốc, trứng gia cầm, chim bồcâu Trung Quốc, chim cút đông lạnh, thịt vịt mổ sẵn; tịch thu, tiêu hủy và xửphạt hành chính các đối tượng vận chuyển, buôn bán các sản phẩm không đảm bảochất lượng.
Tình hình gà nhập lậu đã kiểm soát được, nhờ vậy giá gà trong nước cũng tăng caohơn, người chăn nuôi được lợi. Đồng thời, người tiêu dùng trong nước cũng đã cóthêm kiến thức cơ bản để nhận diện gà thải loại, nhập lậu không rõ nguồn gốc vàmối nguy hại tiềm ẩn khi sử dụng gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép.
Tuy nhiên, dù các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽnhưng các loại hình mua bán, vận chuyển trái phép các loại gia cầm và sản phẩmtừ gia cầm qua biên giới vẫn diễn ra với nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp, ảnhhưởng không nhỏ tới công tác bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn biên giới, cửakhẩu, tập trung chủ yếu trên tuyến biên giới phía Bắc (địa bàn tỉnh Lạng Sơn,Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Giang...).
Thủ đoạn của các đối tượng buôn bán trái phép thường là chúng tập kết bên kiabiên giới, lợi dụng đêm tối, lúc vắng người, thuê người dân vận chuyển qua đườngmòn, lối mở biên giới đưa vào nhà dân cất giấu sau đó chia nhỏ, xé lẻ hàng hóa,vận chuyển bằng xe máy phóng nhanh vượt ẩu qua các chốt, trạm... vận chuyển sâuvào các chợ đầu mối, tiến hành giết mổ gia cầm, chế biến đông lạnh để đưa vàonội địa tiêu thụ.
Ngoài ra, chúng còn dùng bè, mảng thả trôi theo tuyến sông, trên biển, sau đóchuyển sang phương tiện thủy (tàu, thuyền đánh bắt cá) để vận chuyển vào nội địatiêu thụ và hơn nữa, chúng lợi dụng chính sách tạm nhập, tái xuất các sản phẩmgia cầm đông lạnh, sau đó thẩm lậu vào nội địa tiêu thụ.
Cũng tại hội nghị, đại diện Ủy ban Nhân dân các tỉnh đều đưa ra những khó khăn,vướng mắc trong việc triển khai, xử lý các vi phạm về gia cầm nhập lậu, bởi cácđối tượng đầu nậu vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm tuyđã cam kết không vi phạm pháp luật nhưng vẫn bí mật điều hành và sử dụng nhiềuthủ đoạn tinh vi.
Cùng với đó, chế tài xử phạt chưa đủ mạnh, chưa đủ tính răn đe khiến các đốitượng sẵn sàng bất chấp quy định của pháp luật nhằm mục đích lợi nhuận. Khôngnhững thế, chúng còn lợi dụng quy định vận chuyển gia cầm để giết mổ dưới 50con, gia cầm thương phẩm dưới 100 con, để trốn tránh sự kiểm tra của lực lượngchức năng.
Tại buổi giao ban, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu thành phố Hải Phòng làm rõ về việcxử lý đối với tàu của Trung Quốc chở 280 tấn phủ tạng, phụ phẩm của gia súc, giacầm, đông lạnh nằm trong danh mục cấm tạm nhập tái xuất, khai không đúng chủngloại hàng hóa.
Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng chức năng cần phải có chế tài xử phạt đốivới những lô hàng nhập khẩu trái phép vào Việt Nam, tránh tình trạng hàng phủtạng không đảm bảo chất lượng quay trở lại Việt Nam. Đồng thời, trong thời giantới, các địa phương cần tăng cường các biện pháp phòng, chống gà nhập lậu,nghiên cứu các biện pháp tiêu hủy gia cầm nhập lậu.
Phó Thủ tướng đề nghị việc xử lý đối với trường hợp vận chuyển gia cầm dưới 50con vẫn giữ nguyên như quy định trước đây.
Các đơn vị cần tăng cường siết chặtquản lý và làm rõ các đầu mối và cơ sở cung cấp không để gà lậu xâm nhập, mụctiêu đến cuối năm 2013 chấm dứt việc nhập gia cầm trái phép, Phó Thủ tướng nhấn mạnh./.