Youtube mạnh tay triệt xóa hơn 1 triệu kênh video có nội dung vi phạm

Trong quý 3 vừa qua, mạng chia sẻ video lớn nhất thế giới YouTube đã xóa 7,85 triệu video và 1,67 triệu kênh vi phạm Nguyên tắc cộng đồng mới nhất của mạng chia sẻ video này.
Youtube mạnh tay triệt xóa hơn 1 triệu kênh video có nội dung vi phạm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Trong quý 3 vừa qua, YouTube đã xóa 7,85 triệu video và 1,67 triệu kênh vi phạm Nguyên tắc cộng đồng mới nhất của mạng chia sẻ video này. Đây là báo cáo thứ tư về việc thực thi nguyên tắc cộng động được YouTube công bố, nhưng là báo cáo đầu tiên cung cấp thông tin về việc xóa các kênh, thay vì chỉ các video riêng lẻ.

YouTube sẽ xóa hoàn toàn một kênh nếu kênh đó bị ba lần đình bản trong vòng ba tháng hoặc thực hiện một hành vi vi phạm nghiêm trọng, như khai thác nội dung tình dục trẻ em.

YouTube cho biết hầu hết các video bị xóa - chiếm 79,6% - đã vi phạm chính sách về spam, nội dung sai lệch hoặc lừa đảo, trong khi 12,6% bị xóa vì ảnh khoả thân hoặc nội dung khiêu dâm. Chỉ có khoảng 1% các kênh bị xóa vì chứa quảng cáo bạo lực, cực đoan, quấy rối hoặc nội dung thù địch, mặc dù các video loại này thu hút rất nhiều lượt theo dõi trong năm qua.

Trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ đầu tuần này, Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai đã bị chất vấn liên tục về trách nhiệm trong việc điều hành trang YouTube có chứa các nội dung video gây sai lêch thông tin, thiên vị chính trị và lạm dụng tình dục, bao hành trẻ em

Ông Pichai cho biết, YouTube đang liên tục thực hiện các nỗ lực xử lý thông tin sai lệch, và cho biết mạng chia sẻ video này vẫn có rất nhiều việc phải làm.

YouTube cho biết 80% video mà video đã xóa trong quý 3 được phát hiện lần đầu tiên bởi hệ thống kiểm duyệt trên nền trí tuệ nhân tạo (AI) và trong số đó, 74,5% chưa bao giờ nhận được một lượt xem.

Lần đầu tiên, YouTube cũng đã phá vỡ số lượng bình luận vi phạm bị xóa: 224 triệu trong quý thứ ba./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.