Di động "ép" cố định

6 tháng, điện thoại cố định giảm 100.000 thuê bao

Trước sức ép của mạng di động, trong 6 tháng đầu năm 2013, lượng thuê bao điện thoại cố định tiếp tục giảm khoảng 100.000 thuê bao.
Trong 6 tháng đầu năm 2013, lượng thuê bao điện thoại cố định ước tính giảm khoảng 100.000 thuê bao, trong khi thuê bao điện thoại di động (2G, 3G) tăng 4,3 triệu thuê bao.

Thông tin trên được Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ngày 1/7.

Theo đó, tổng số số thuê bao điện thoại cố định hiện đạt 9,47 thuê bao trong khi thuê bao di động là 136 triệu thuê bao.

Trước đó, trong một cuộc họp tại Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cũng cho hay điện thoại cố định đang suy giảm với tốc độ khoảng 10%.

Đây không phải là điều khó hiểu, nhất là trong bối cảnh xu hướng công nghệ hội tụ, thiết bị di động rẻ cùng nhiều gói cước hấp dẫn đang dần "lấn sân" điện thoại cố định.

Phía Bộ Thông tin và Truyền thông khi ấy cho rằng, để ngăn cản cuộc "rút lui" của khách hàng với điện thoại cố định, VNPT cần phải có những chính sách, gói cước phù hợp hơn với từng đối tượng sử dụng.

Cũng theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, trong 6 tháng qua, số thuê bao Internet băng rộng ở Việt Nam tăng khoảng 115.000 thuê bao, phát triển mới được 42.227 tên miền, nâng tổng số tên miền truyền thống ".vn" hiện có lên 245.890 tên miền.

Tổng doanh thu thuần bưu chính, viễn thông sáu tháng đầu năm ước đạt 101.000 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu bưu chính ước đạt 3,1 ngàn tỷ đồng, doanh thu Internet ước đạt 5,6 ngàn tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch năm 2013./.

Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Yonhap)

"Google của xứ sở kim chi" thách thức Amazon và Google

Naver, tập đoàn sở hữu công cụ tìm kiếm thống trị tại Hàn Quốc, khẳng định là một đối tác mạnh mẽ cho các quốc gia đang e ngại sử dụng hệ thống đám mây của Mỹ hoặc Trung Quốc vì lý do an ninh.