Ai Cập: Hamas và MB "câu kết" ám sát Trưởng công tố Barakat

Ai Cập cáo buộc âm mưu ám sát Trưởng công tố Hisham Barakat hồi năm ngoái đã được thực hiện theo lệnh của nhóm MB dưới sự phối hợp chặt chẽ với phong trào Hamas.
Ai Cập: Hamas và MB "câu kết" ám sát Trưởng công tố Barakat ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom xe sát hạt Tổng Công tố Ai Cập Hisham Barakat ngày 29/6/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP và Reuters, ngày 6/3, Cairo đã cáo buộc phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine cùng nhóm Anh em Hồi giáo (MB) bị cấm hoạt động dính líu đến vụ sát hại Trưởng công tố Ai Cập Hisham Barakat hồi năm ngoái.

Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Magdy Abdel Ghaffar nói với báo giới: "Âm mưu này được thực hiện theo lệnh của MB, dưới sự phối hợp chặt chẽ với Hamas - tổ chức đóng vai trò rất quan trọng ngay từ đầu trong vụ ám sát vị Trưởng công tố."

Trong khi đó, Viện Công tố Ai Cập cùng ngày đã ra lệnh giam giữ 6 thành viên MB bị bắt giữ trước đó liên quan đến vụ ám sát trên.

Ông Barakat thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe tại Cairo hồi tháng 6/2015. Ông là quan chức nhà nước cấp cao nhất của Ai Cập bị lực lượng phiến quân sát hại kể từ sau vụ lật đổ Tổng thống Mohamed Mursi hồi năm 2013.

Hiện, vẫn chưa có tuyên bố được kiểm chứng nào thừa nhận tiến hành vụ ám sát này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục