Các nhà lãnh đạo Israel, Nga điện đàm về tình hình Trung Đông

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24/2 đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để thảo luận về tình hình tại khu vực Trung Đông.
Các nhà lãnh đạo Israel, Nga điện đàm về tình hình Trung Đông ảnh 1Cảnh sát Israel tuần tra tại thị trấn phía Bắc Arara ngày 8/1. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24/2 đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để thảo luận về tình hình tại khu vực Trung Đông cũng như quan hệ giữa hai nước.

Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về việc tổ chức một loạt các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao giữa hai bên trong thời gian tới nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nga và Israel.

Hai bên cũng đã đạt được thỏa thuận trong việc thiết lập cơ chế để điều phối các hành động quân sự nhằm tránh các vụ đụng độ giữa hai bên tại chiến trường Syria, nơi Nga đang tiến hành các cuộc không kích chống lại các phiến quân của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng theo yêu cầu của Chính quyền Syria.

Trước đó, trong cuộc gặp gỡ tại thủ đô Paris của Pháp, hai nhà lãnh đạo Nga và Israel cũng đã nhất trí tăng cường sự hợp tác quân sự và tiếp tục phối hợp nhằm tránh xung đột tại không phận của Syria.

Israel và Nga khôi phục quan hệ ngoại giao vào tháng 10/1991./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục