Chính phủ Pháp đề xuất cắt giảm lương của các CEO

Chính phủ Pháp đề nghị CEO của các công ty mà nhà nước nắm cổ phần thiểu số chấp thuận giảm 30% lương của họ trong kỳ trả lương sắp tới.

Nhật báo Le Figaro của Pháp ngày 2/3 đưa tin, chính phủ nước này đã đề nghị giám đốc điều hành (CEO) của các công ty mà nhà nước nắm cổ phần thiểu số chấp thuận giảm 30% lương của họ trong kỳ trả lương sắp tới do quốc gia châu Âu này hiện đang phải thực hiện chính sách "thắt lưng buộc bụng."

Theo Le Figaro, Chính phủ do đảng Xã hội đứng đầu muốn các công ty, bao gồm cả hãng hàng không Air France, nhà sản xuất ôtô Renault, tập đoàn chế tạo động cơ máy bay Safran và tập đoàn năng lượng GDF Suez, cắt giảm lương CEO.

Theo Le Figaro, "cổ đông nhà nước" đang nỗ lực thương lượng cắt giảm đến 30% lương của CEO thông qua đàm phán với các công ty, song gần như khó có thể thực hiện được.

Trước đó, Tổng thống François Hollande đã đề xuất giới hạn lương CEO của các công ty mà nhà nước nắm cổ phần đa số ở mức 450.000 euro (621.500 USD)/năm.

Mặc dù không có quyền áp đặt hay giới hạn mức lương của các công ty nhà nước chỉ nắm giữ cổ phần thiểu số, nhưng chính phủ có thể tạo sức ép với các công ty này thông qua một cuộc bỏ phiếu mang tính chất tham vấn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Đoàn tàu metro tuyến Bến Thành-Suối Tiên. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Đột phá thể chế, tối ưu môi trường đầu tư

Thành phố cần một “tấm áo mới” rộng, mạnh mẽ hơn để tạo lập một sân chơi quốc tế, sẵn sàng đón “sóng” dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao, tăng nguồn lực để phát triển xứng tầm.