Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch tập đoàn Amway

Chủ tịch nước đề nghị Amway chuyển lời kêu gọi của Việt Nam đến các nhà đầu tư Hoa Kỳ hãy tiếp tục đầu tư hơn nữa vào Việt Nam.
Ngày 8/12, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp đoàn đại biểu Tập đoàn Amway (Hoa Kỳ) do ông Stevan Van Andel, Chủ tịch Tập đoàn dẫn đầu cùng Ban lãnh đạo Amway tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá tốt về hoạt động đầu tư kinh doanh của Amway tại Việt Nam với các sản phẩm mỹ phẩm làm đẹp và sản phẩm dinh dưỡng.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, ngoài việc làm ăn kinh doanh các sản phẩm làm đẹp, Amway cần tích cực tham gia làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo, thúc đẩy cạnh tranh, tăng cường đầu tư hơn nữa vào Việt Nam như mong muốn của hai nước, góp phần tăng cường mối quan hệ đầu tư thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Chủ tịch nước đề nghị Tập đoàn Amway chuyển lời kêu gọi của Việt Nam đến các nhà đầu tư Hoa Kỳ tiếp tục đầu tư hơn nữa vào Việt Nam. Thông qua hoạt động kinh tế, văn hóa... góp phần khép lại lịch sử quá khứ và mở ra những xu hướng hợp tác mới giữa hai nước.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam đang tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài với nỗ lực cải cách các thủ tục hành chính, phát triển cơ sở hạ tầng.

Ông Stevan Van Andel cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp đoàn và bày tỏ vui mừng khi Việt Nam đã vượt qua suy giảm kinh tế và bắt đầu tăng trưởng trở lại.

Ông cho biết, Tập đoàn Amway hiện hoạt động trên qui mô toàn cầu. Mặc dù mới có mặt tại Việt Nam 2 năm, nhưng Amway tại Việt Nam làm ăn có hiệu quả nhờ sự hỗ trợ của Bộ Công thương, Bộ Y tế và sự ủng hộ của Việt Nam đối với các doanh nghiệp nước ngoài.

Ông Stevan Van Andel khẳng định Tập đoàn Amway sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng kinh doanh tại Việt Nam và tham gia các hoạt động từ thiện, đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam cũng như tăng cường sự hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước.

Chủ tịch Tập đoàn Amway hứa sẽ chuyển thông điệp của Chủ tịch nước kêu gọi các doanh nghiệp Hoa Kỳ tăng cường đầu tư hơn nữa vào Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục