“Chuyến tàu kể chuyện” đến với thiếu nhi Đà Nẵng

Dự án hỗ trợ văn học thiếu nhi Việt Nam-Đan Mạch sẽ tổ chức “Chuyến tàu kể chuyện” lên thăm và giao lưu với các câu lạc bộ bạn đọc tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 1-4/4.
“Chuyến tàu kể chuyện” đến với thiếu nhi Đà Nẵng ảnh 1Mục đích của chương trình là nhân rộng hoạt động đọc sách tới trẻ em trên mọi miền đất nước (Ảnh: BTC)

Thông tin từ Dự án hỗ trợ văn học thiếu nhi Việt Nam-Đan Mạch chiều 28/3 cho hay, đơn vị này sẽ tổ chức “Chuyến tàu kể chuyện” lên thăm và giao lưu với các câu lạc bộ bạn đọc tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian từ ngày 1 - 4/4.

Qua “Chuyến tàu kể chuyện” lần này, dự án sẽ bổ sung nguồn sách mới và kinh phí hoạt động cho các câu lạc bộ đọc sách tại Đà Nẵng.

Tham gia “Chuyến tàu kể chuyện” với các em thiếu nhi miền núi Tây Bắc có các nhà văn, nhà thơ, họa sỹ người Việt Nam và Đan Mạch như họa sỹ Tô Chiêm, nhà thơ Hường Lý… Các nghệ sỹ sẽ trực tiếp tham gia giao lưu, chia sẻ những kỷ niệm và kinh nghiệm của bản thân về việc đọc sách và sáng tác với các em nhỏ.

Khởi động từ năm 2006, Dự án Hỗ trợ văn học thiếu nhi Việt Nam-Đan Mạch đã xây dựng được 16 câu lạc bộ thiếu nhi đọc sách trên cả nước.

Với những hoạt động thiết thực như tổ chức đọc sách theo chủ đề, kể chuyện theo sách… các câu lạc bộ đã trở thành hạt nhân trong phong trào thiếu nhi đọc sách của các địa phương.

Trước đó, sáng 17/12/2013, Dự án hỗ trợ văn học thiếu nhi Việt Nam-Đan Mạch đã phát động cuộc vận động sáng tác giai đoạn 2013-2015 với chủ đề “Gõ cửa trái tim” (với thể loại văn xuôi) và “Ngày tôi gặp…” (với thể loại truyện tranh).

Thời gian nhận tác phẩm dự thi kéo dài đến ngày 30/4/2015. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 11/2015.

Dự án Hỗ trợ văn học thiếu nhi Việt Nam-Đan Mạch (giai đoạn 2011-2015) được triển khai với mục đích tăng cường năng lực sáng tạo cho các nhà văn, họa sỹ Việt Nam. Bên cạnh đó, dự án cũng nhằm tạo điều kiện cho các em nhỏ được tiếp cận với những hình thức sáng tạo mới, đem những cuốn sách mới đến tận tay trẻ em ở các vùng miền trên khắp cả nước.

Đây là kết quả hợp tác của Đái sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Hội Nhà văn Đan Mạch và Nhà xuất bản Kim Đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.