Đức cáo buộc Mỹ trừng phạt Nga để giành thị phần khí đốt tại châu Âu

Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cáo buộc Mỹ cố tình đẩy dòng khí đốt của Nga ra khỏi châu Âu, để buộc châu Âu phải mua khí đốt của Mỹ.
Đức cáo buộc Mỹ trừng phạt Nga để giành thị phần khí đốt tại châu Âu ảnh 1Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 4/8, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel tuyên bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga vừa được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký hôm 2/8 "thực sự rất có vấn đề."

Phát biểu tại thành phố Wolfsburg ở miền Bắc nước Đức sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Slovakia Miroslav Lajcak, ông Gabriel đã chỉ trích việc Mỹ rời bỏ sự hợp tác với Liên minh châu Âu (EU) trong vấn đề liên quan đến Nga.

[Mỹ không xem biện pháp trừng phạt mới như cuộc chiến thương mại]

Ông Gabriel nói: "Dự luật thể hiện rõ ràng việc họ đang theo đuổi lợi ích kinh tế, và điều đó là không thể chấp nhận."

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Đức cáo buộc Mỹ cố tình đẩy dòng khí đốt của Nga ra khỏi châu Âu, để buộc châu Âu phải mua khí đốt của Mỹ và điều này "chắc chắn chúng tôi không thể chấp nhận"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.