Giao lưu hữu nghị nhân dịp kết thúc năm chéo Việt Nam-Pháp

Năm chéo Việt Nam-Pháp đã được cả 2 bên tổ chức với quy mô lớn, góp phần tăng cường tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước, đặc biệt lôi cuốn được giới trẻ cả hai nước tham gia.
Giao lưu hữu nghị nhân dịp kết thúc năm chéo Việt Nam-Pháp ảnh 1Triển lãm kết nối văn hóa và lịch sử Việt Nam-Pháp tại Trung tâm Văn hóa Pháp, Hà Nội tháng 9/2014. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Sáng 27/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp đã tổ chức gặp mặt giao lưu hữu nghị nhân dịp kết thúc năm chéo Việt Nam-Pháp và ra mắt Chuyên san chào mừng Năm hữu nghị Việt Nam-Pháp 2013-2014.

Tham dự có ông Dương Chí Dũng, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Pháp; Đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean Noel Poirier cùng đông đảo hội viên Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp...

Phát biểu tại buổi giao lưu, Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp Nguyễn Huy Quang đã điểm lại trong 2 năm qua, Việt Nam và Pháp đã tổ chức “Năm Pháp tại Việt Nam 2013” và “Năm Việt Nam tại Pháp 2014.”

Năm chéo giữa hai nước được cả hai bên tổ chức với quy mô lớn, có nội dung phong phú và để lại dư âm mạnh mẽ.

Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp Nguyễn Huy Quang và Đại sứ Pháp Jean Noel Poirier nhấn mạnh, những nỗ lực của mỗi nước trong việc tổ chức các sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Pháp; trong đó có sự cuốn hút giới trẻ tham gia tìm hiểu về đất nước, con người mỗi nước.

Những hoạt động này góp phần vào thành công chung của Năm hữu nghị Việt Nam-Pháp, Pháp-Việt Nam nhân kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Với hơn 150 sự kiện diễn ra trong Năm Pháp tại Việt Nam và 120 sự kiện diễn ra dồn dập trong Năm Việt Nam tại Pháp.

Đây là những sự kiện, giao lưu, trao đổi, giới thiệu, khám phá, tìm hiểu về hai đất nước trên tất cả các lĩnh vực.

Có thể kể tới một số hoạt động văn hóa, giáo dục như đêm Meeting-Galar-Dinner (2013); cuộc gặp mặt quốc tế lịch sử được tổ chức lần đầu tại Hà Nội vào năm 2013 quy tụ hơn 300 cựu học sinh Trường trung học Pháp Albert Sarraut; những nét đẹp độc đáo của “Tuần lễ văn hóa Việt Nam-Pháp” ở Nghệ An; “Mùa Thu Paris-Hà Nội”...

Với nhiều người trong giới nghiên cứu khoa học, doanh nhân, sinh viên thì hình ảnh đậm của năm chéo là những kiến thức, kinh nghiệm và các mối quan hệ đối tác được thiết lập từ các hoạt động giao lưu chuyên ngành như hội thảo “Quan hệ Việt-Pháp, quá khứ và hiện tại;” tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo và kỹ năng thương thuyết”...

Nhân dịp này, Trung ương Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp đã ra mắt chuyên san “Nông nghiệp Việt Nam - Vai trò lịch sử-Trách nhiệm trong bối cảnh hiện tại” bằng tiếng Việt và tiếng Pháp; trong đó điểm lại chặng đường gần 70 năm quan hệ đương đại Việt Nam-Pháp; các bài viết của tác giả Việt Nam và Pháp về quan hệ hai nước, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tình cảm đối với Việt Nam trong lòng bạn bè Pháp..../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục