Hà Đức Chinh lỡ cơ hội đáng tiếc trước khung thành bỏ trống

Hà Đức Chinh đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn rất ngon ăn cho U22 Việt Nam trong trận đấu giao hữu với đội Các ngôi sao K-League trên sân Thống Nhất, khi mà trước mặt anh khung thành đã bỏ trống.
Hà Đức Chinh lỡ cơ hội đáng tiếc trước khung thành bỏ trống ảnh 1Công Phượng tiếc nuối sau pha bỏ lỡ của Đức Chinh. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Hà Đức Chinh đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn rất ngon ăn cho U22 Việt Nam trong trận đấu giao hữu với đội Các ngôi sao K-League trên sân Thống Nhất.

Cụ thể, ở phút 24, Công Phượng đã có pha solo tuyệt vời rồi thực hiện đường căng ngang để Đức Chinh băng vào dứt điểm.

[Cận cảnh pha solo dũng mãnh và đẳng cấp của Công Phượng]

Tuy nhiên, Đức Chinh lại lao vào quá chậm so với đường “dọn cỗ” của Công Phượng nên anh chỉ chạm nhẹ vào bóng và bỏ lỡ cơ hội khi mà trước mặt khung thành đã bỏ trống.

Sau tình huống này, tiền đạo đang thi đấu cho câu lạc bộ SHB Đà Nẵng đã phải rời sân vì gặp chấn thương nhẹ.

(Nguồn: VFF)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục