Hà Nội: Bế mạc “Tuần văn hóa Du lịch Di sản xanh”

“Tuần văn hóa Du lịch Di sản xanh, nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên”  diễn ra từ 19-23/11 đã bế mạc và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Tối 23/11, tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức bế mạc “Tuần văn hóa Du lịch Di sản xanh, nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên.”

Sau gần một tuần diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi, đa sắc màu và nhiều sáng tạo, “Tuần văn hóa Du lịch Di sản xanh, nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên” chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ IX diễn ra từ 19-23/11 đã bế mạc và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Buổi lễ bế mạc mang tên “Đêm hội Di sản xanh” với chủ đề “Vì màu xanh tương lai.” Đêm hội nhằm tôn vinh các Di sản thiên nhiên độc đáo của Việt Nam như Vịnh Hạ Long, Động Phong Nha-Kẻ Bàng, Khu dự trữ sinh quyển, Vườn Di sản ASEAN, Vườn Quốc gia...

Tuần văn hóa Du lịch Di sản xanh đã giới thiệu, quảng bá với du khách trong nước cũng như quốc tế sức hấp dẫn của du lịch sinh thái tại các khu vực này đồng thời gửi thông điệp về sự cần thiết tăng cường, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với việc bảo tồn các di sản thiên nhiên, bảo vệ môi trường, chống thảm họa biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn cầu.

Tuần lễ kết thúc với thông điệp xanh "Hãy chung tay bảo vệ môi trường, bảo tồn các Di sản thiên nhiên của đất nước" cùng với lời cảnh báo "Môi trường sống của chúng ta đang có nguy cơ bị hủy diệt từng ngày"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).