Hy Lạp huy động được hơn 1 tỷ euro thông qua “thị thực vàng”

Thứ trưởng Bộ Kinh tế và Phát triển Hy Lạp Stergios Pitsiorlas cho biết nước này đã huy động được ít nhất 1,1 tỷ USD từ chương trình “thị thực vàng” trong bốn năm qua.
Hy Lạp huy động được hơn 1 tỷ euro thông qua “thị thực vàng” ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: idealhome.gr)

Cơ quan thông tấn quốc gia AMNA của Hy Lạp dẫn lời Thứ trưởng Bộ Kinh tế và Phát triển nước này Stergios Pitsiorlas cho biết Hy Lạp đã huy động được ít nhất 1,1 tỷ USD từ chương trình “thị thực vàng” trong bốn năm qua.

Theo số liệu do các chuyên gia tổng hợp đến ngày 30/4/2017, có khoảng 1.684 thị thực đã được cấp cho công dân nước thứ ba, trong đó công dân Trung Quốc chiếm 701. Theo sau là công dân Nga (357 lượt), Ai Cập (84), Thổ Nhĩ Kỳ (81), Ukraine (79), Liban (78), Iraq (Iraq 53), Syria (45), Jordan (37) và Saudi Arabia (16).

Trong năm 2013, khi chương trình này được triển khai, chỉ có 20 thị thực được trao. Theo chương trình “thị thực vàng” của Hy Lạp, nước này sẽ cấp phép lưu trú cho các công dân nước thứ ba, mà sở hữu bất động sản trị giá hơn 250.000 euro ở Hy Lạp, cũng như cho thành viên trong gia đình của các công dân này.

Chương trình này được triển khai nhằm thúc đẩy triển vọng tăng trưởng đất nước, cho đến nay, kết quả ghi nhận được khá tích cực.

Theo AMNA, chương trình “thị thực vàng” trong tương lai cũng sẽ bao gồm các khoản đầu tư trên thị trường trái phiếu trị giá 250.000 euro, bên cạnh điều kiện sở hữu bất động sản trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khát vọng bầu trời và tầm nhìn của Bầu Hiển

Khát vọng bầu trời và tầm nhìn của Bầu Hiển

Trong bối cảnh hạ tầng hàng không quá tải, chiến lược đầu tư sân bay, kỹ thuật và logistics của T&T Group cho thấy tầm nhìn dài hạn của Bầu Hiển về một hệ sinh thái hàng không tự chủ và bền vững.

Hơn 220km Dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam được thông tuyến dịp 19/8. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Nền móng cho giai đoạn phát triển mới

Loạt bài "Đột phá hạ tầng" phản ánh khí thế từ các công trình lớn được khởi công, khánh thành trên cả nước dịp 19/12; khẳng định hạ tầng là động lực then chốt mở rộng không gian phát triển quốc gia.

Vì sao người trẻ Hàn Quốc ngày càng ngại kết hôn?

Trước chi phí cưới hỏi, nhà ở và sinh hoạt tăng cao, nhiều cặp đôi trẻ Hàn Quốc buộc phải hoãn kế hoạch kết hôn. Các đề xuất mới mong muốn hôn nhân không còn là “đặc quyền” của những người đủ tiền.