Intel giới thiệu phần mềm hỗ trợ giọng nói cho người tàn tật

Các nhà khoa học cho biết kể từ tháng 1/2015, hàng triệu bệnh nhận mắc căn bệnh về thần kinh vận động trên toàn thế giới sẽ có cơ hội tiếp cận trực tuyến với hệ thống hỗ trợ phát giọng nói.
Intel giới thiệu phần mềm hỗ trợ giọng nói cho người tàn tật ảnh 1Giáo sư Stephen Hawking nhận được sự trợ giúp từ thiết bị hỗ trợ giao tiếp của Intel. (Ảnh: AFP)

Các nhà khoa học cho biết kể từ tháng 1/2015, hàng triệu bệnh nhận mắc căn bệnh về thần kinh vận động trên toàn thế giới sẽ có cơ hội tiếp cận trực tuyến với hệ thống hỗ trợ phát giọng nói, vốn đang được sử dụng để trợ giúp nhà vật lý nổi tiếng người Anh Stephen Hawking.

Tại cuộc họp báo ở London, thông qua thiết bị hỗ trợ giao tiếp nói trên, nhà vật lý Hawking cho rằng việc Tập đoàn công nghệ Intel của Mỹ giới thiệu phần mềm mới này sẽ góp phần cải thiện cuộc sống của hơn 3 triệu người mắc các bệnh liệt tay chân và các bệnh về thần kinh vận động trên toàn thế giới.

Phần mềm mới sẽ không chỉ hỗ trợ giọng nói mà còn tích hợp chức năng đoán từ giúp người dùng viết nhanh hơn. Tuy nhiên, những cá nhân muốn sử dụng sẽ cần đến quy trình cài đặt cho từng người.

Stephen Hawking, 72 tuổi, hiện đang giảng dạy tại Đại học Cambridge. Nhà vật lý học vũ trụ nổi tiếng này đã không may mắn khi được chẩn đoán mắc căn bệnh về thần kinh vận động liên quan tới hội chứng teo cơ ALS khiến ông bị liệt toàn thân từ năm 21 tuổi và chỉ có thể giao tiếp với thế giới bên ngoài nhờ một thiết bị hỗ trợ giọng nói trên máy tính.

Ông được thế giới ghi danh với tác phẩm nổi tiếng "Lược sử thời gian" và những công trình khoa học vật lý quan trọng như "bức xạ Hawking" và nhiều giải thưởng khoa học lớn.

Trong vòng 3 năm qua, hãng điện tử Intel đã phát triển một hệ thống hỗ trợ giao tiếp mới giúp giảm thiểu các hoạt động khi phát âm và không những thế còn giúp Hawking thực hiện những thao tác mà chưa bao giờ ông được tiếp cận như việc gửi mail đính kèm.

Hiện tốc độ đánh máy của giáo sư cũng nhanh hơn gấp đôi trong khi các hoạt động bình thường được cải thiện rõ rệt nhờ hệ thống thiết bị hỗ trợ mới. Ông cũng là người trực tiếp giới thiệu hệ thống phần mềm mới trước công chúng vào ngày 3/12./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục