Khánh thành hàng rào điện khu chăm sóc voi tại Vườn thú Hà Nội

Chiều 8/8, Tổ chức động vật Châu Á và Tổ chức thay đổi vì động vật đã khánh thành hàng rào điện khu chăm sóc voi ở Vườn thú Hà Nội, nhằm cải thiện phúc lợi cho voi nuôi trong môi trường bán hoang dã.
Khánh thành hàng rào điện khu chăm sóc voi tại Vườn thú Hà Nội ảnh 1Hệ thống hàng rào điện giúp các cá thể voi tự do di chuyển trong khu bán hoang dã tại Vườn thú Hà Nội. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Chiều 8/8, Tổ chức động vật Châu Á và Tổ chức thay đổi vì động vật đã khánh thành hàng rào điện khu chăm sóc voi tại Vườn thú Hà Nội, nhằm cải thiện phúc lợi cho voi nuôi trong môi trường bán hoang dã.

Bà Jill Robinson, người sáng lập và là Tổng Giám đốc điều hành Tổ chức động vật Châu Á, cho biết hàng rào điện khu chăm sóc voi có 4 dây, cao 2m, với tổng chiều dài lắp đặt 180 m, được các nhân viên của Tổ chức động vật Châu Á, các tình nguyện viên, và nhân viên Vườn thú lắp đặt trong 2 tuần, giúp đảm bảo an toàn cho voi và khách thăm quan.

Ngoài ra, hệ thống hàng rào điện còn giúp ba cá thể voi Châu Á được tự do di chuyển trong khu bán hoang dã rộng gần 1.500 m2 đầy cỏ xanh, cải thiện phúc lợi cho voi nuôi trong môi trường bán hoang dã. Công trình này đồng thời cũng hỗ trợ các cán bộ nhân viên chuyên trách tại Vườn thú tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc.

Thông tin thêm về các cá thể voi, bà Jill Robinson cho biết, một trong ba cá thể voi trên đã ở Vườn thú từ năm 2010, hai cá thể còn lại được chuyển từ Đắk Lắk về năm 2014. Nhưng cho đến nay, cả ba cá thể voi cái tại Vườn thú đã trải qua nhiều năm tháng bị giới hạn trong những cái xích dài 1 mét được buộc vào phần mắt cá chân.

“Qua nhiều năm xích cứa vào chân voi, đến nay voi đã bị những vết sẹo. Trước thực tế đó, Vườn thú Hà Nội và các chuyên gia của Tổ chức động vật Châu Á, Tổ chức thay đổi vì động vật hy vọng sẽ ghép nhóm 3 cá thể voi này vào cuối năm nay, 2015,” bà Jill Robinson nói.

Vị Tổng Giám đốc này cũng khẳng định, mặc dù luôn mong muốn động vật được sống trong môi trường hoang dã, nhưng trong điều kiện thực tế, việc cải tạo môi trường sống hiện tại của voi, tạo cho chúng nhiều sự tự do nhất trong môi trường nuôi nhốt hiện đang là cách thức hỗ trợ động vật hiệu quả./.

Dưới đây là một số hình ảnh về các cá thể voi được tự do trong khu bán hoang dã tại Vườn thú Hà Nội:

Khánh thành hàng rào điện khu chăm sóc voi tại Vườn thú Hà Nội ảnh 2Trải qua nhiều năm tháng bị xích, giờ các cá thể voi tại Vườn thú Hà Nội đã được 'tự do'. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Khánh thành hàng rào điện khu chăm sóc voi tại Vườn thú Hà Nội ảnh 3Buổi lễ khánh thành hàng rào điện khu chăm sóc voi thu hút nhiều người xem. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Khánh thành hàng rào điện khu chăm sóc voi tại Vườn thú Hà Nội ảnh 4Các cá thể voi từng bị giới hạn trong những cái xích dài 1 mét được buộc vào phần mắt cá chân. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Khánh thành hàng rào điện khu chăm sóc voi tại Vườn thú Hà Nội ảnh 5(Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Khánh thành hàng rào điện khu chăm sóc voi tại Vườn thú Hà Nội ảnh 6(Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Khánh thành hàng rào điện khu chăm sóc voi tại Vườn thú Hà Nội ảnh 7(Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Khánh thành hàng rào điện khu chăm sóc voi tại Vườn thú Hà Nội ảnh 8Ban tổ chức chụp hình lưu niệm tại buổi lễ khánh thành hàng rào điện chăm sóc voi. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Khánh thành hàng rào điện khu chăm sóc voi tại Vườn thú Hà Nội ảnh 9(Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục