Khởi động dự án BOT xây dựng cầu Châu Đốc tại An Giang

Với tổng mức đầu tư khoảng 949 tỷ đồng, cầu Châu Đốc có tổng chiều dài toàn tuyến 3,26km; chiều dài cầu 667m, sẽ thay thế phà Châu Giang hiện tại.
Khởi động dự án BOT xây dựng cầu Châu Đốc tại An Giang ảnh 1 Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động dự án. (Ảnh: Đặng Công Mạo/TTXVN)

Chiều 12/12, tại Khu đô thị mới thành phố Châu Đốc, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Bộ Giao thông Vận tải đã khởi động dự án đầu tư xây dựng cầu Châu Đốc, tỉnh An Giang theo hình thức Hợp đồng BOT (xây dựng-khai thác-chuyển giao).

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nêu rõ việc xây dựng cầu Châu Đốc trên tuyến N1 không những thay thế phà Châu Giang hiện tại, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và đi lại của bà con nhân dân mà còn có vai trò hết sức quan trọng, phục vụ việc kết nối giao thông trục dọc biên giới phía Tây Nam giữa bốn tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang.

Việc xây dựng cầu sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giao lưu văn hóa khu vực, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tuần tra biên giới, bảo vệ an ninh biên giới phía Tây Nam Tổ quốc.

Kết cấu hạ tầng giao thông đi trước một bước là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho khu vực, tạo điều kiện thu hút đầu tư đồng thời tăng cường an ninh, quốc phòng, Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải đã đưa dự án đầu tư xây dựng cầu Châu Đốc vào Quy hoạch và kế hoạch phát triển giao thông đường bộ vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tham gia thực hiện dự án khẩn trương tổ chức thi công, bảo đảm chất lượng công trình, bảo đảm tuyệt đối công tác an ninh, an toàn trong quá trình thi công, phấn đấu hoàn thành công trình đưa vào khai thác sử dụng theo đúng tiến độ, đáp ứng được mục tiêu của dự án và nguyện vọng của nhân dân trong khu vực.

Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm và đầu tư thực hiện nhiều công trình kết cấu hạ tầng giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có tỉnh An Giang. Một số dự án tiêu biểu đã thực hiện trên địa bàn tỉnh như dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Cái Sắn-Long Xuyên, Long Xuyên-Bến Thủy; Dự án cải tạo nâng cấp tuyến N1, đoạn Tịnh Biên-Hà Tiên; Dự án nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Châu Đốc-Tịnh Biên bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và ngân sách Nhà nước.

Sau khi các dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, đã phát huy được hiệu quả to lớn, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh An Giang nói riêng.

Tỉnh An Giang đã tích cực trong việc huy động các nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư xây dựng cầu Châu Đốc, cũng như công tác giải phóng mặt bằng cho triển khai thi công, đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn cho việc thi công cầu.

Để hoàn chỉnh mạng lưới giao thông đường bộ trong khu vực, Bộ Giao thông Vận tải đã nghiên cứu và quyết định thực hiện đầu tư Dự án xây dựng công trình cầu Châu Đốc, tỉnh An Giang theo hình thức Hợp đồng BOT, phù hợp với điều kiện, nguyện vọng của địa phương để đáp ứng nhu cầu cấp bách hoàn chỉnh mạng lưới giao thông.

Với tổng mức đầu tư khoảng 949 tỷ đồng, cầu Châu Đốc có tổng chiều dài toàn tuyến 3,26km; chiều dài cầu 667m; điểm đầu nối vào Quốc lộ 91 tại Km113+071, phường Vĩnh Mỹ, Châu Đốc và điểm cuối tại khu vực giao với đường tỉnh 953, thị xã Tân Châu.

Việc nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu Châu Đốc thay thế phà Châu Giang hiện tại là cần thiết, tạo sự liên kết giao thông, từng bước hoàn chỉnh dự án tuyến N1 theo quy hoạch, thúc đẩy kinh tế xã hội khu vực.

Cầu Châu Đốc sau khi hoàn thành nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội cho thị xã biên giới Tân Châu và thành phố Châu Đốc, từng bước góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông phục vụ cho khu kinh tế cửa khẩu Vĩnh Xương đang được đầu tư phát triển; đồng thời phục vụ đắc lực cho công tác an ninh quốc phòng bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Dự án cầu Châu Đốc, tỉnh An Giang do Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Giao thông Vận tải) cùng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện. Dự kiến thời gian khởi công xây dựng ngay sau khi chọn xong nhà đầu tư, và hoàn thành công trình cầu Châu Đốc sau 18 tháng thi công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục