Khu vực Bắc và Trung Bộ trời nóng khô, có nơi trên 34 độ C

Trong ngày chủ nhật 28/5, hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây tiếp tục khiến nắng nóng gia tăng ở cả Bắc Bộ và Trung Bộ.
Khu vực Bắc và Trung Bộ trời nóng khô, có nơi trên 34 độ C ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong ngày chủ nhật 28/5, hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây tiếp tục khiến nắng nóng gia tăng ở cả Bắc Bộ và Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ nằm gần phía vùng thấp nóng nên mây thay đổi, ngày nắng nóng. Độ ẩm từ 50-90%. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Các tỉnh Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 44-94%. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc mây thay đổi, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-94%. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Hà Nội ít mây, nắng nóng, luồng gió khô vẫn chi phối với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 31-34 độ C. Độ ẩm từ 44-92%.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chịu tác động của gió Tây Nam gây mưa dông về chiều và tối, cục bộ có những điểm mưa vừa, mưa to, có thể xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Từ sáng đến trưa, trời nắng ráo, nhiệt độ tại các thành phố Kon Tum, Plâyku 29-32 độ C; Thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác ở Nam Bộ 30-33 độ C.

Trên biển Đông dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Bắc và có khả năng mạnh thêm. Hồi 1 giờ sáng (28/5), vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,7-16,7 độ Vĩ Bắc; 111,8-112,8 độ Kinh Đông, ngay trên quần đảo Hoàng Sa.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Bắc và Giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Ninh Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục