Làng vận động viên Asian Games 2018 trị giá 10 triệu USD

Trong cuộc gặp Tổng thống Joko Widodo ngày 7/1, Thống đốc Jakarta Basuki Tjahaja Purnama đã báo cáo sẽ sớm triển khai xây dựng làng vận động viên để chuẩn bị cho Asian Games 2018.
Làng vận động viên Asian Games 2018 trị giá 10 triệu USD ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: radarpena.com)

Trong cuộc gặp Tổng thống Joko Widodo ngày 7/1, Thống đốc Jakarta Basuki Tjahaja Purnama đã báo cáo sẽ sớm triển khai xây dựng làng vận động viên để chuẩn bị cho Asian Games 2018.

“Làng vận động viên Asian Games 2018 sẽ đặt tại quận Kemayoran với quy mô 11ha và dự kiến hoàn thành vào năm 2017," Thống đốc Jakarta Basuki Tjahaja Purnama cho biết.

Khu vực này sẽ được kết nối với giao thông với sân bay Soekarno-Hatta, trung tâm thành phố Jakarta, khu phố cổ, bãi biển Ancol và một số thành phố vệ tinh như Bogor, Bekasi…

Ông Andi Baso, người đứng đầu Dự án phát triển vùng của thành phố Jakarta cho biết: “Tất cả mọi thứ đã được duyệt, với số tiền 1,2 tỷ rupiah (tương đương hơn 10 triệu USD) chúng tôi sẽ sớm triển khai và hoàn thành xây dựng làng vận động viên phục vụ Asian Games 2018."

Jakarta là địa phương chính diễn ra các môn tranh tài trong thể thao này, tuy nhiên một số môn thi đấu cũng sẽ được tổ chức ở các thành phố khác như Balembang, Bandung.

Giới chức của Nam Sumatra khẳng định rằng hiện nay, các cơ sở thể thao tại Palembang hiện nay đã sẵn sàng và hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu tổ chức các trận thi đấu.

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á (OCA) Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah đã đến Indonesia xem xét các điều kiện và khả năng chuẩn bị của chủ nhà Asian Games năm 2018. Ông nói: "Indonesia đã tổ chức tốt một số giải thể thao quốc tế như Asian Games 1962, Asian Games và Asian Beach Games ... điều đó sẽ không xảy ra nếu không có sự hỗ trợ của các nhà lãnh đạo và người dân."

Ông cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hỗ trợ cho cơ sở hạ tầng thành phố như đường xá và giao thông công cộng để đảm bảo Asian Games 2018 có được sự chuẩn bị tốt nhất.

Trước đây trong cuộc chạy đua đăng cai Asian Games 2018, thành phố Hà Nội (Việt Nam), Jakarta (Indonesia) và Dubai (UAE) là ba đối thủ chính.

Kết quả là Việt Nam đã giành được quyền đăng cai. Tuy nhiên, sau đó Việt Nam đã rút lui vì vấn đề kinh tế cũng như chưa nhiều kinh nghiệm tổ chức giải thể thao quốc tế lớn và thành phố Jakarta (Indonesia) đã được chọn là địa điểm thay thế Việt Nam tổ chức sự kiện này.

Trước đây, Asian Games 18 được dự định tổ chức vào năm 2019 nhưng cuối cùng, OCA đã quyết định, ngày hội thể thao châu Á vẫn sẽ diễn ra năm 2018./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục