Maroc phá tan âm mưu khủng bố bằng vũ khí hủy hoại hệ thần kinh

Nhà chức trách Maroc đã phát hiện ra các thiết bị được các cơ quan quốc tế liệt vào danh sách vũ khí sinh học gây ra tình trạng tê liệt, hủy hoại hệ thần kinh và dẫn đến chết người.
Maroc phá tan âm mưu khủng bố bằng vũ khí hủy hoại hệ thần kinh ảnh 1Lực lượng an ninh Maroc. (Nguồn: AP)

Trong một tuyên bố ngày 3/3, Bộ Nội vụ Maroc cho biết đã triệt phá một âm mưu tấn công khủng bố bằng vũ khí sinh học của các nghi phạm có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vào giữa tháng Một.

Theo tuyên bố trên, nhà chức trách Maroc đã phát hiện ra các thiết bị được các cơ quan quốc tế liệt vào danh sách vũ khí sinh học gây ra tình trạng tê liệt, hủy hoại hệ thần kinh và dẫn đến chết người.

Hôm 18/1, Maroc cũng cho biết một nhóm gồm 10 kẻ khủng bố, trong đó có cả người mang quốc tịch Pháp, đã bị bắt giữ ở nhiều khu vực khác nhau.

Cơ quan an ninh Maroc cho biết 152 nhóm khủng bố đã bị triệt phá kể từ năm 2002, trong đó 31 nhóm có liên hệ với tổ chức khủng bố Takfiri hoạt động ở Syria và Iraq.

Ngoài ra, hiện có khoảng 1.300 người Maroc đã gia nhập IS, trong đó 246 người ở Syria và 40 đối tượng khác ở Iraq đã thiệt mạng trong khi 156 người khác đã quay về Maroc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục