Mỹ thất vọng vì thỏa thuận Minsk không đạt được nhiều tiến triển

Phát biểu họp báo sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết nước này thất vọng vì không có tiến triển trong việc triển khai thỏa thuận Minsk về vấn đề Ukraine.
Mỹ thất vọng vì thỏa thuận Minsk không đạt được nhiều tiến triển ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Sputnik, ngày 9/7, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết nước này thất vọng vì không có tiến triển trong việc triển khai thỏa thuận Minsk về vấn đề Ukraine.

Đây chính là lý do khiến Washington quyết định bổ nhiệm ông Kurt Volker làm Đại diện đặc biệt về tiến trình đàm phán Ukraine.

Phát biểu họp báo sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, ông Tillerson cho rằng Mỹ sẽ làm việc với nhóm Bộ tứ Normandy (Pháp, Đức, Ukraine, Nga) trong việc phối hợp các nỗ lực nhằm giải quyết tình hình tại khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine.


[Ngoại trưởng Rex Tillerson: Mỹ ủng hộ việc thực thi thỏa thuận Minsk]

Ông Tillerson khẳng định mục tiêu của Mỹ là khôi phục chủ quyền lãnh thổ của Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Poroshenko cho hay lãnh đạo các nước nhóm Bộ tứ Normandy dự kiến sẽ có một cuộc điện đàm trong tháng 7 này, đồng thời bày tỏ hy vọng có thể tổ chức một hội nghị thượng đỉnh sau cuộc điện đàm.

Ông Poroshenko cũng kỳ vọng việc Mỹ bổ nhiệm ông Kurt Volker làm Đại diện đặc biệt về tiến trình đàm phán Ukraine sẽ giúp đẩy nhanh tiến trình đàm phán, mở đường cho việc thực thi đầy đủ thỏa thuận Minsk./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục