Nga đề nghị ASEAN trao đổi thông tin về người nhập cư trái phép

Nga đề nghị cơ quan cảnh sát của các nước thuộc ASEAN trao đổi dữ liệu cá nhân của những người có liên quan đến nhập cư bất hợp pháp và buôn bán ma túy.
Nga đề nghị ASEAN trao đổi thông tin về người nhập cư trái phép ảnh 1Quang cảnh hội nghị của Hiệp hội Cảnh sát Quốc gia ASEAN mà Nga cũng tham dự. (Nguồn: sputniknews.com)

Sputnik đưa tin Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev đề nghị cơ quan cảnh sát của các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trao đổi dữ liệu cá nhân của những người có liên quan đến nhập cư bất hợp pháp và buôn bán ma túy.

Bộ trưởng Kolokoltsev đã đưa ra đề nghị khi phát biểu tại Hội nghị lần thứ 36 của Hiệp hội Cảnh sát Quốc gia ASEAN (ASEANAPOL) đang diễn ra ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.

Ông nói: "Tôi cho rằng điều quan trọng là phải chú ý đến sự cần thiết hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong hoạt động trao đổi thông tin, phục vụ việc trao đổi dữ liệu cá nhân về người tham gia di cư bất hợp pháp."

"Việc mở rộng buôn bán ma túy tổng hợp, phần lớn trong số đó đi từ Đông Nam Á vào Nga và châu Âu, là một trong những mối đe dọa nguy hiểm nhất hiện nay. Tôi đề xuất thành lập một cơ chế phát hiện sớm và ngăn chặn tình trạng phát tán các chất tác động thần kinh mới," ông Kolokoltsev nói thêm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục