Nga hỗ trợ quân Syria mở mặt trận mới chống phiến quân

Các lực lượng của Chính phủ Syria ngày 2/3 đã phát động cuộc tấn công nhằm chiếm một quả đồi do phiến quân kiểm soát ở Tây Bắc Syria.
Nga hỗ trợ quân Syria mở mặt trận mới chống phiến quân ảnh 1Quân chính phủ Syria. (Nguồn: TASS)

Reuters đưa tin, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) và đại diện phiến quân cho biết các lực lượng của Chính phủ Syria ngày 2/3 đã phát động cuộc tấn công nhằm chiếm một quả đồi do phiến quân kiểm soát ở Tây Bắc Syria, một động thái mở rộng các chiến dịch vốn đã diễn ra ở khu vực đó bất chấp thỏa thuận ngừng giao tranh.

Các phiến quân cho biết chiến dịch tấn công diễn ra tại đồi Kabani, tỉnh Latakia với sự yểm trợ từ các cuộc không kích của Nga.

Người phát ngôn Sư đoàn Duyên hải số 1 - nhóm phiến quân chiến đấu dưới ngọn cờ của tổ chức Quân đội Syria Tự do, Fadi Ahmad nói: "Chế độ (Syria) và những chiến binh đang cố gắng tràn lên (ngọn đồi) dưới sự yểm trợ trên không mạnh mẽ của người Nga và hỏa lực pháo binh."

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Tanju Bilgic cho biết nước này chỉ tấn công các mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria kể từ khi bắt đầu lệnh ngừng bắn trong tuần này, đồng thời nói thêm rằng những tuyên bố của Nga về việc những vũ khí chuyển tới Syria được che giấu trong các đoàn xe viện trợ là không nghiêm túc và được đưa ra để bao biện cho những "tội ác chiến tranh" của Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục