Nhạc Giao hưởng VN diễn tại Phủ Tổng thống Italy

Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam với 33 nghệ sỹ đã buổi biểu diễn ở Phủ TT Italy vào chiều 12/7, trong khuôn khổ "Năm Việt Nam tại Italy."
Theo lời mời của Tổng thống Italy Giorgio Napolitano, Dàn nhạc Giao hưởng ViệtNam với 33 nghệ sỹ đã có buổi biểu diễn tại Phủ Tổng thống Italy vào chiều 12/7trong khuôn khổ "Năm Việt Nam tại Italy." Đến dự buổi biểu diễn có Tổng thống Italy Giorgio Napolitano, Thủ tướng ItalyEnrico Letta cùng nhiều quan chức cấp cao của Chính phủ Italy, đại diện sứ quánmột số nước tại Italy. Đây là hoạt động đỉnh cao của chuỗi sự kiện trong “NămViệt Nam tại Italy” để kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước(1973-2013). Theo phóng viên TTXVN tại Italy, tại buổi hòa nhạc, sau khi tiến hành cử Quốcca hai nước, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đã biểu diễn trích đoạn tác phẩm củaGioachino Rossini, Beethoven; trong đó có phần độc tấu Violin của nghệ sỹ BùiCông Duy. Một tác phẩm âm nhạc của Việt Nam được biểu diễn trong buổi hòa nhạcnày là “Lý Hoài Nam” của Ngô Hoàng Quân. Mặc dù là lần đầu tiên sang biểudiễn tại Italy nhưng các nghệ sỹ của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đã nhận đượcnhiều sự ủng hộ, yêu mến của khán giả Italy. Trước đó, Dàn nhạc Giao hưởng ViệtNam cũng đã có hai đêm biểu diễn rất thành công tại thành phố Venice và thànhphố Florence. Theo kế hoạch chương trình của “Năm Việt Nam tại Italy,” với gần 100 sự kiệnchính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, thể thao và du lịch đã và sẽ được tổchức trong suốt năm 2013 trên phạm vi rộng khắp lãnh thổ đất nước "hình chiếcủng" nhằm giới thiệu với người dân Italy và bạn bè hình ảnh đất nước Việt Namhòa bình, tươi trẻ, năng động, hội nhập và phát triển. Trước buổi biểu diễn, Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Hoàng Long đã có cuộcgặp ngắn với Tổng thống Giorgio Napolitano và Thủ tướng Enrico Letta để chuyểnthư cảm ơn của Chủ tịch Nước Việt Nam Trương Tấn Sang đến Tổng thống Napolitano.
Nhạc Giao hưởng VN diễn tại Phủ Tổng thống Italy ảnh 1
Trong thư, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang bày tỏ sự vui mừng khi biết Tổngthống Napolitano đã bảo trợ cho hai chương trình hòa nhạc của Dàn nhạc Giaohưởng Việt Nam và chính thức mời Dàn nhạc biểu diễn tại Phủ Tổng thống nhân dịpDàn nhạc sang biểu diễn tại Italy trong khuôn khổ “Năm Việt Nam tại Italy.” Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang gửi lời cảm ơn về tình cảm và sự ủng hộ củaTổng thống Napolitano dành cho Việt Nam cũng như mối quan hệ hữu nghị lâu đờicủa hai nước trong suốt thời gian qua. Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Trương TấnSang cũng gửi lời cảm ơn tới chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng và địaphương của Italy thời gian qua đã ủng hộ, tạo điều kiện để Việt Nam tổ chứcthành công các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện quan trọng này trong năm 2013. Trên cơ sở những thành quả đã đạt được trong 4 thập kỷ giữa hai nước, Chủtịch nước Trương Tấn Sang tin tưởng rằng, sự quyết tâm và ủng hộ của các cấplãnh đạo cũng như tình đoàn đoàn kết mà nhân dân hai nước dành cho nhau sẽ tiếptục là cơ sở vững chắc để đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Italy ngàycàng được củng cố và phát triển hơn nữa. Với uy tín và vai trò của mình, Tổngthống Napolitano sẽ tiếp tục quan tâm và thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nướctrong thời gian tới.
Nhạc Giao hưởng VN diễn tại Phủ Tổng thống Italy ảnh 2 
Trong đó, tại cuộc gặp với Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Hoàng Long, Thủtướng Letta đã tỏ ý vui mừng trước những tiến triển tốt đẹp trong quan hệ hainước Italy và Việt Nam trong thời gian qua. Thủ tướng Letta cũng khẳng định rằng Italy mong muốn tăng cường quan hệ hơnnữa với Việt Nam trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế trong bối cảnhquan hệ hai nước đã được nâng cấp thành quan hệ đối tác chiến lược nhân chuyếnthăm cấp nhà nước đến Italy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đầu năm nay./.
Ngự Bình, Phạm Thành, Minh Đức/Rome (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Eurovision 2026 bị tẩy chay liên quan đến Israel

Ngày 5/12, ít nhất 4 đài truyền hình công cộng tại các nước châu Âu tuyên bố không tham gia Eurovision Song Contest 2026 sau khi Liên minh Phát thanh châu Âu (EBU) cho phép Israel cử đại diện góp mặt.

Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An tổ chức lớp Tập huấn chuyển thể, soạn lời dân ca ví, giặm cho 36 nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ của các Câu lạc bộ dân ca ví, giặm tại các địa phương. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

“Làn gió mới” cho dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh

Với sự đồng lòng từ nghệ nhân cơ sở đến các cấp quản lý, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại dân ca ví, giặm sẽ tiếp tục được vun đắp, trở thành nét hồn cốt không thể thiếu của văn hóa xứ Nghệ.