Nhật Bản đầu tư xây dựng công viên phong điện lớn nhất Mỹ Latinh

Tập đoàn Mitsubishi của Nhật Bản cam kết đầu tư 1,2 tỷ USD cho dự án “Phong điện phương Nam” được xây dựng tại một số thành phố của Mexico.
Nhật Bản đầu tư xây dựng công viên phong điện lớn nhất Mỹ Latinh ảnh 1Một trang trại điện gió trên biển ở đông nam nước Anh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính quyền bang Oaxaca, miền Đông Nam Mexico, thông báo Tập đoàn Mitsubishi của Nhật Bản cam kết đầu tư 1,2 tỷ USD cho dự án “Phong điện phương Nam” được xây dựng tại các thành phố Juchitán de Zaragoza, El Espinal và Istmo de Tehuantepec.

Thống đốc bang Oaxaca - ông Alejandro Murat - cho biết với 132 tuốcbin gió sử dụng công nghệ tiến tiến nhất và công suất thiết kế đạt 396 MW (Megawatt), dự án “Phong điện phương Nam” là công viên phong điện có vốn đầu tư và quy mô lớn nhất khu vực Mỹ Latinh.

Chính phủ Mexico đang lên kế hoạch xây dựng 52 công viên năng lượng sạch trước năm 2019 với chi phí đầu tư lên đến 6,6 tỷ USD. Hiện đã có 34 công ty đăng ký đầu tư nhằm mở rộng các cơ sở hạ tầng sử dụng năng lượng gió và Mặt Trời ở nước này trong vòng 3 năm tới.

Mexico được đánh giá là quốc gia đi đầu tại khu vực Mỹ Latinh trong lĩnh vực khai thác các nguồn năng lượng tái tạo. Năng lượng gió là một nguồn năng lượng sạch với công suất lắp đặt tăng mạnh nhất ở quốc gia này, trong đó riêng trong năm 2015 đã đạt mức tăng trưởng trên 100%.

[Đầu tư vào điện gió tại châu Âu đạt 43 tỷ euro trong năm 2016]

Trong vòng 15 năm tới, Mexico sẽ lắp đặt thêm một hệ thống điện gió với công suất hơn 12.000 MW.

Từ năm 2014 đến nay, Mexico đã xây dựng một số nhà máy phong điện với công suất 2.100 MW và kỳ vọng trong năm 2017 sẽ có thêm một số cơ sở khác đi vào hoạt động với công suất 1.100 MW, chưa kể đến một vài dự án năng lượng Mặt Trời cũng đang trong quá trình hoàn thành và chuẩn bị hòa lưới điện quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục