Nhật Bản tìm cách giải quyết vấn đề “phụ nữ mua vui” với Hàn Quốc

Theo một nguồn tin ngoại giao, Đại sứ Nhật Bản ở Hàn Quốc đề nghị được gặp các quan chức của Hàn Quốc nhằm yêu cầu Seoul thực hiện thỏa thuận song phương về vấn đề “phụ nữ mua vui.”
Nhật Bản tìm cách giải quyết vấn đề “phụ nữ mua vui” với Hàn Quốc ảnh 1Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Yasumasa Nagamine. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một nguồn tin ngoại giao ngày 5/4 cho biết Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Yasumasa Nagamine đã đề nghị được gặp các quan chức hàng đầu của Hàn Quốc nhằm yêu cầu Seoul thực hiện thỏa thuận song phương về vấn đề “phụ nữ mua vui.”

Theo nguồn tin trên, ông Nagamine đã xin gặp các quan chức như Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hwang Kyo-ahn, Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-koo và Bộ trưởng Thống nhất Hong Yong-pyo.

Đề nghị được đưa ra ngay sau khi nhà ngoại giao này trở lại Seoul vào đêm 4/4 sau khi được triệu hồi về nước gần ba tháng trước đó do vụ căng thẳng ngoại giao liên quan đến việc dựng tượng “phụ nữ mua vui.”

Nhiều nguồn tin từ Chính phủ Hàn Quốc được dẫn lời cho biết phía Hàn Quốc đã quyết định không chấp nhận đề nghị của ông Nagamine do điều này không phù hợp với nghi thức ngoại giao thông thường cũng như tình cảm của người dân Hàn Quốc.

Theo thỏa thuận ký kết ngày 28/12/2015, Tokyo đã đưa ra lời xin lỗi và đồng ý cấp 1 tỷ yen (khoảng 8,9 triệu USD) cho một quỹ được thành lập để hỗ trợ các “phụ nữ mua vui.”

Hai bên đã đồng ý giải quyết cuộc tranh cãi về vấn đề này theo cách “một lần và mãi mãi”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục