Hàn Quốc tôn trọng thỏa thuận với Nhật Bản về “phụ nữ mua vui”

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 4/4 đã nhắc lại lập trường rằng họ sẽ thực hiện nghiêm chỉnh những gì đã được thỏa thuận giữa Hàn Quốc và Nhật Bản liên quan đến vấn đề “phụ nữ mua vui.”
Hàn Quốc tôn trọng thỏa thuận với Nhật Bản về “phụ nữ mua vui” ảnh 1Bức tượng "phụ nữ mua vui" (trong ảnh) dựng bên ngoài Lãnh sự quán Nhật Bản ở thành phố Busan, miền Nam Hàn Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 4/4 đã nhắc lại lập trường rằng họ sẽ thực hiện nghiêm chỉnh những gì đã được thỏa thuận giữa Hàn Quốc và Nhật Bản liên quan đến vấn đề “phụ nữ mua vui,” đồng thời nhấn mạnh rằng điều quan trọng là tất cả các bên liên quan tôn trọng tinh thần và mục đích của thỏa thuận.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho June-hyuck đưa ra phát biểu trên sau khi hãng truyền thông NHK của Nhật Bản đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe​ ngày 4/4 đã chỉ thị cho Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Yasumasa Nagamine phải đề nghị Seoul thực hiện thỏa thuận đạt được giữa hai nước năm 2015 về việc giải quyết vấn đề “phụ nữ mua vui.”

Đại sứ Nagamine được triệu hồi về nước ngày 9/1 vừa qua, trong một động thái của Tokyo nhằm phản đối việc một bức tượng phụ nữ tượng trưng cho các nạn nhân bị ép buộc phục vụ tình dục cho binh sỹ Nhật thời chiến mới được dựng bên ngoài tòa lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Busan, miền Nam Hàn Quốc.

Tranh cãi về vấn đề trên bùng phát bất chấp thỏa thuận giữa hai nước hồi tháng 12/2015, theo đó hai bên cam kết giải quyết một cách dứt khoát và triệt để vấn đề "phụ nữ mua vui."

Theo thỏa thuận này, Chính phủ Nhật Bản đã xin lỗi tất cả các nạn nhân từng phải chịu đựng những tổn thương về thể xác và tinh thần. Năm 2016, Nhật Bản cũng đã đóng góp 1 tỷ y​en (tương đương 8,5 triệu USD) vào quỹ do Hàn Quốc lập ra để hỗ trợ các nạn nhân và gia đình họ.

Ước tính có hơn 200.000 phụ nữ, phần lớn là phụ nữ trên Bán đảo Triều Tiên, đã bị ép buộc phục vụ tình dục cho binh sỹ Nhật Bản trong giai đoạn từ năm 1910 đến 1945.

Ông Nagamine dự kiến trở lại nhiệm sở vào ngày 4/4. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc bày tỏ hy vọng việc Đại sứ Nagamine quay lại sẽ tạo cơ hội để hai nước liên lạc chặt chẽ và hiệu quả hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.