Nhiều khả năng Nga sẽ nối lại các chuyến bay tới Ai Cập

Nga có thể nối lại các chuyến bay chở khách tới Ai Cập trong vòng một tháng sau khi lệnh cấm bay kéo dài gần 2 năm qua của Moskva được dỡ bỏ.
Nhiều khả năng Nga sẽ nối lại các chuyến bay tới Ai Cập ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: middleeastmonitor.com)

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nga Maxim Sokolov ngày 7/9 cho biết Nga có thể nối lại các chuyến bay chở khách tới Ai Cập trong vòng một tháng sau khi lệnh cấm bay kéo dài gần 2 năm qua của Moskva được dỡ bỏ, tuy nhiên không nói rõ thời điểm cụ thể.

Theo hãng tin Sputnik, phát biểu tại Diễn đàn kinh tế phương Đông, ông Sokolov nói "các hãng hàng không Nga đã lên kế hoạch cho khả năng này" và bày tỏ hy vọng quãng thời gian chờ đợi sẽ không kéo dài.

Phát biểu của Bộ trưởng Nga được đưa ra chỉ vài ngày sau tuyên bố cũng của ông Sokolov khẳng định Moskva không cần tiến hành thêm các kiểm tra an ninh tại sân bay quốc tế Cairo.

Quan chức Nga nói thêm một báo cáo về các biện pháp an ninh do Ai Cập thực hiện tại các sân bay nước này đã được gửi tới Chính phủ Nga.

Ngày 5/9, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh của Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) ở Trung Quốc, để thảo luận về một số vấn đề bao gồm việc nối lại các chuyến bay chở khách từ Nga đến Ai Cập.

Ai Cập hy vọng sự trở lại của các khách du lịch Nga, vốn chiếm vị trí dẫn đầu trong số khách nước ngoài tới thăm đất nước Kim tự tháp hàng năm, nhằm vực dậy ngành du lịch đang chịu cảnh ảm đạm sau khi Moskva quyết định ngừng bay tới Ai Cập kể từ vụ tai nạn máy bay chở khách Nga tại bán đảo Sinai khiến 224 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Sau thảm họa hàng không này, Ai Cập đã áp dụng các biện pháp tăng cường an ninh nghiêm ngặt hơn ở tất cả các sân bay của mình.

Các chuyên gia an ninh Nga cũng đã tiến hành một loạt cuộc kiểm tra tại những sân bay Ai Cập trong suốt hơn một năm qua để đảm bảo rằng các biện pháp an ninh mới của Cairo đáp ứng các tiêu chuẩn của Nga.

Trong thời gian gần đây, một số nước châu Âu đã nối lại các chuyến bay tới thành phố du lịch Sharm El-Sheikh ở Nam Sinai của Ai Cập.


[Chuyên gia Nga: Máy bay xấu số bị vỡ trước khi rơi]

Tuy nhiên, Nga và Anh vẫn chưa quyết định khởi động lại hoạt động chở hành khách tới khu nghỉ mát nổi tiếng trên biển Đỏ của quốc gia Bắc Phi này.

Số lượng khách du lịch đến Ai Cập trong quý I/2017 đã tăng 51% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo thống kê mới công bố của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), Ai Cập đứng ở vị trí thứ hai sau Palestine trong số các quốc gia có mức tăng trưởng du lịch cao nhất thế giới dựa trên lượng khách quốc tế đến những nước này trong 4 tháng đầu năm nay.

Đây là những dấu hiệu lạc quan cho thấy đà phục hồi nhanh của ngành công nghiệp không khói của quốc gia Bắc Phi này sau nhiều năm bất ổn chính trị.

Theo Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC), ngành du lịch đã sử dụng 773.000 người trong năm 2016, tương đương 2,9% lực lượng lao động của Ai Cập.

Ngoài ra, số người được hưởng lợi gián tiếp từ ngành công nghiệp không khói cao hơn nhiều.

Khoảng 3,5 triệu lượt khách du khách đã đến Ai Cập trong 6 tháng đầu năm nay, cao hơn 1,2 triệu so với cùng kỳ năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục