Pháp phạt nặng Facebook vì thu thập thông tin người dùng

Giới chức Pháp phát hiện Facebook đã xây dựng "một bộ dữ liệu tổng hợp khổng lồ" bao gồm thông tin cá nhân của các tài khoản người dùng để phục vụ cho hoạt động quảng cáo.
Pháp phạt nặng Facebook vì thu thập thông tin người dùng ảnh 1 Biểu tượng Facebook tại Vertou, Pháp. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 16/5, cơ quan bảo vệ dữ liệu của Pháp (CNIL) cho biết đã phạt mạng xã hội Facebook do có hành vi thu thập thông tin người dùng mà không có sự cho phép của họ.

CNIL thông báo đã áp mức phạt 150.000 euro (160.000 USD) đối với Facebook và công ty con của Facebook tại Ireland do "nhiều lần vi phạm Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu của Pháp." Con số này là mức phạt cao nhất đối với hành vi vi phạm này.

CNIL cho biết sau khi tiến hành điều tra trong 2 năm, cơ quan này phát hiện Facebook đã xây dựng "một bộ dữ liệu tổng hợp khổng lồ bao gồm thông tin cá nhân của các tài khoản người dùng để phục vụ cho hoạt động quảng cáo tới từng đối tượng."

Bên cạnh đó, mạng xã hội phổ biến nhất thế giới cũng "thu thập dữ liệu về hoạt động sử dụng Internet của người dùng trên các trang web của bên thứ 3 mà không thông báo cho người dùng."

Theo CNIL, cuộc điều tra này là một chiến dịch hợp tác với các cơ quan hành pháp của châu Âu tại Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha và thành phố Hamburg của Đức.

CNIL cũng cho hay đã 2 lần được gửi thông báo nhắc nhở mạng xã hội này tuân thủ luật pháp của Pháp song Facebook đã "không đưa ra được phản hồi thích đáng."

Trong một tuyên bố gửi tới hãng tin AFP (Pháp), Facebook cho biết hãng "tôn trọng" song không đồng ý với phán quyết trên, khẳng định hãng luôn tuân thủ các điều luật về bảo vệ dữ liệu của châu Âu.

Hiện chưa rõ Facebook có kế hoạch đệ đơn kháng cáo quyết định trên hay không. Tin cho biết, Facebook có 4 tháng để đệ đơn kháng cáo lên tòa án hành chính cấp cao nhất của Pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục