Singapore ưu tiên quan hệ với Trung Quốc khi giữ chức Chủ tịch ASEAN

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết, để thương mại ASEAN-Trung Quốc phát triển, cả hai bên cần nỗ lực duy trì mối quan hệ tổng thể phát triển mạnh mẽ.
Singapore ưu tiên quan hệ với Trung Quốc khi giữ chức Chủ tịch ASEAN ảnh 1Thủ tướng Lý Hiển Long. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Straitstimes.com, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết, để thương mại ASEAN-Trung Quốc phát triển, cả hai bên cần nỗ lực duy trì mối quan hệ tổng thể phát triển mạnh mẽ. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đưa ra bình luận trên trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng THX trước khi đi thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 19/9.

Bóng gió về sự cần thiết phải sáng suốt và kiềm chế trước những vấn đề gai góc như Biển Đông, nhà lãnh đạo Singapore cho rằng những bất đồng trong mối quan hệ sẽ ảnh hưởng đến sự hợp tác cùng có lợi, đó là lý do tại sao Singapore sẽ nỗ lực hết sức để tích cực thúc đẩy quan hệ ASEAN-Trung Quốc khi tiếp quản chức Chủ tịch ASEAN vào năm tới.

[Hợp tác ASEAN-Trung Quốc đạt tiến bộ lớn trong nhiều lĩnh vực]

Năm tới đánh dấu 15 năm kể từ khi Trung Quốc trở thành đối tác đối thoại đầu tiên của ASEAN ký Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á. Trung Quốc cũng là đối tác đối thoại đầu tiên thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN trong cùng năm 2003.

Ông Lý Hiển Long đã nêu bật tầm quan trọng của mối quan hệ tốt đẹp ngay cả khi ông nhấn mạnh rằng quan hệ ASEAN-Trung Quốc hiện nay là mối quan hệ đa diện và có chiều sâu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục