Số người thiệt mạng trong vụ lở núi rác tại Sri Lanka tăng

Giới chức Sri Lanka cho biết số người thiệt mạng trong lở núi rác ở thủ đô Colombo xảy ra trước đó một ngày đã tăng lên 10 người, trong đó có 4 trẻ em.
Số người thiệt mạng trong vụ lở núi rác tại Sri Lanka tăng ảnh 1Binh sĩ Sri Lanka tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường vụ núi rác bị sập lở ở Colombo ngày 15/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức Sri Lanka cho biết số người thiệt mạng trong lở núi rác ở thủ đô Colombo xảy ra trước đó một ngày đã tăng lên 10 người, trong đó có 4 trẻ em, sau khi có thêm một số nạn nhân tử vong trong bệnh viện.

Hiện hàng trăm binh sĩ vẫn tiếp tục tìm kiếm những người còn sống sót với sự hỗ trợ của máy xúc.

Cảnh sát khẳng định trước khi xảy ra thảm họa, nhiều người dân đã sơ tán do mưa lớn trước đó một ngày khiến rác trôi xuống và làm hư hỏng nền móng nhiều ngôi nhà.​

[Lở núi rác cao hơn 90m tại Sri Lanka, nhiều người thương vong]

Vụ việc xảy ra khi một vụ hỏa hoạn tại một bãi rác lớn ở thủ đô Colombo ngày 14/4 khiến "núi" rác cao 91 mét bị lở và chôn vùi 40 ngôi nhà gần đó. Tai nạn đã xảy ra vào đúng ngày đầu năm mới truyền thống của quốc đảo Nam Á này. 

Mỗi ngày, khu vực khu vực xảy ra thảm họa tiếp nhận tới 800 tấn rác dạng cứng. Quốc hội Sri Lanka gần đây đã được cảnh báo rằng 23 triệu tấn rác thải tại đây là mối nguy hiểm với sức khỏe./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục