Tên lửa Triều Tiên vỡ làm 3 mảnh, Hàn Quốc triệu tập phiên họp khẩn

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc triệu tập một phiên họp khẩn của Hội đồng An ninh quốc gia sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, trong khi Thủ tướng Nhật Abe tuyên bố làm mọi cách để bảo vệ người dân.
Tên lửa Triều Tiên vỡ làm 3 mảnh, Hàn Quốc triệu tập phiên họp khẩn ảnh 1Tên lửa ICSB Hwasong-14 được phóng vào ngày 4/7 tại Triều Tiên. (Nguồn: AP)

no

Theo Yonhap và Reuters​, ngày 29/8, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập một phiên họp khẩn của Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Trong khi đó, đài NHK của Nhật Bản đưa tin tên lửa của Triều Tiên đã vỡ thành 3 mảnh và rơi xuống vùng biển cách khu vực Mũi Erimo thuộc đảo Hokkaido của Nhật Bản 1.180km về phía Đông.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cùng ngày tuyên bố ông sẽ làm mọi cách trong phạm vi quyền lực của mình để bảo vệ người dân sau khi Triều Tiên phóng tên lửa qua lãnh thổ nước này.

[Nhật Bản diễn tập triển khai phòng thủ tên lửa đối phó Triều Tiên]

Phát biểu ngắn gọn với phóng viên trước khi bước vào cuộc họp khẩn cấp về vụ phóng tên lửa, ông Abe khẳng định: "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức nhằm bảo vệ tính mạng người dân."

Chính phủ Nhật Bản sáng 29/8 cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa bay ngang qua phía Bắc Nhật Bản.

Theo đài NHK của Nhật Bản, hệ thống cảnh báo J-Alert của chính phủ đã cảnh báo người dân trong khu vực đề phòng, tuy nhiên không có dấu hiệu thiệt hại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục