Thái Lan: Đảng Pheu Thai sẽ tham gia cuộc đối thoại hòa giải

Lãnh đạo Đảng Pheu Thai ngày 21/2 cho biết đảng này sẽ tham gia cuộc đối thoại hòa giải do chính phủ xúc tiến vào ngày 8/3 tới và sẵn sàng thảo luận tất cả các vấn đề trừ Chiến lược quốc gia 20 năm.
Thái Lan: Đảng Pheu Thai sẽ tham gia cuộc đối thoại hòa giải ảnh 1Theo Quyền Tổng thư ký Pheu Thai, ông Phumtham Wechayachai. (Nguồn: nationmultimedia)

Lãnh đạo Đảng Pheu Thai ngày 21/2 cho biết đảng này sẽ tham gia cuộc đối thoại hòa giải do chính phủ xúc tiến vào ngày 8/3 tới và sẵn sàng thảo luận tất cả các vấn đề trừ Chiến lược quốc gia 20 năm.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra có tham gia đối thoại hay không.

Theo Quyền Tổng thư ký Pheu Thai, ông Phumtham Wechayachai, đảng này nhất trí rằng xã hội Thái Lan cần có sự hòa giải và việc thảo luận công khai các vấn đề sẽ giúp đem lại kết quả thực sự.

Tuy nhiên ông cũng nói rằng chính phủ cần phải đảm bảo với người dân là thực sự có sự hòa giải, và đó là sự hòa giải chân thành với sự chấp nhận các quan điểm khác biệt.

Trưởng ban pháp lý của Pheu Thai cũng đưa ra 6 quan điểm của đảng này khi tham gia đối thoại. Thứ nhất, chính phủ phải không thiên vị và độc lập; thứ hai, phải nói rõ sự thật và những người bị ảnh hưởng phải được đền bù thỏa đáng; thứ ba, chính phủ không được giới hạn cuộc đối thoại trong đó có cả vấn đề ân xá; và quan trọng nhất là chính phủ không được gây ra vòng xoáy xung đột mới.

Pheu Thai cũng đề xuất rằng kết quả của cuộc đối thoại sẽ được thống nhất giữa các bên đối địch và toàn thể người dân, chính phủ không nên dùng pháp luật để ràng buộc vấn đề này.

Chính phủ cũng phải thể hiện sự chân thành bằng cách tạo ra bầu không khí thân thiện cho hòa giải và chấp nhận cac quan điểm khác biệt.

Cùng với việc nhất trí tham gia đối thoại, Pheu Thai cũng đưa ra danh sách 10 nhân vật đại diện cho đảng này tham gia đối thoại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục