Chính phủ Thái Lan khẳng định tiếp tục lộ trình dân chủ

Phó Thủ tướng Thái Lan Wissanu Krea-ngam khẳng định lộ trình quay lại nền dân chủ của Thái Lan không thay đổi và cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào năm sau.
Chính phủ Thái Lan khẳng định tiếp tục lộ trình dân chủ ảnh 1Phó Thủ tướng Thái Lan Wissanu Krea-ngam. (Nguồn: nationmultimedia.com)

Ngày 25/10, Phó Thủ tướng Thái Lan Wissanu Krea-ngam cho biết sau khi Nhà vua Bhumibl Abdulyadej qua đời, việc ban hành các đạo luật phát sinh từ bản hiến pháp mới sẽ đi theo đúng quy trình ban hành văn kiện vừa được thông qua trong cuộc trưng cầu dân ý hôm 7/8.

Ông cũng khẳng định lộ trình quay lại nền dân chủ của Thái Lan không thay đổi và cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào năm sau.

Theo ông Wissanu, các đạo luật sẽ được chuyển cho Chính phủ sau khi được Hội đồng lập pháp quốc gia (NLA - Quốc hội) thông qua. Chính phủ sẽ có 20 ngày để xem xét các đạo luật này trước khi trình lên Hoàng gia phê chuẩn.

Dự kiến, ngày 28/10 tới NLA sẽ nhóm họp trở lại sau 15 ngày để tang Nhà vua Bhumibol để thảo luận việc luận tội hai cựu nghị sỹ thuộc đảng Pheu Thai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.