Thời tiết nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ kéo dài liên tục đến ngày 5/6

Theo dự báo, từ ngày 2-4/6, nắng nóng gay gắt sẽ xảy ra ở các khu vực trên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.
Thời tiết nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ kéo dài liên tục đến ngày 5/6 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều 31/5, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng gió phơn ở phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi nhiệt độ tăng cao, phổ biến từ 34-36 độ C, một số nơi có nhiệt độ cao hơn như Tương Dương (Nghệ An) 36,1 độ C, Tây Hiếu (Nghệ An) 36,4 độ C...

Dự báo ngày 1/6, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh, nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Từ ngày 2-4/6, nắng nóng gay gắt sẽ xảy ra ở các khu vực trên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Đợt nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung sẽ kéo dài liên tục đến ngày 5/6. Từ ngày 6/6, nắng nóng sẽ dịu dần. 

Khu vực Hà Nội ngày 1/6, trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C. Từ ngày 2-4/6, nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ. 

Trên biển, vịnh Bắc Bộ từ đêm 31/5, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. 

Dự báo các vùng đêm 31/5: Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-92%. Nhiệt độ từ 21-24 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, gió Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 53-87%. Nhiệt độ từ 24-27 độ C. 

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế đêm không mưa, gió nhẹ. Độ ẩm từ 53-84%. Nhiệt độ từ 24-27 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 62-90%. Nhiệt độ từ 24-27 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-99%. Nhiệt độ từ 21-24 độ C. 

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63-98%. Nhiệt độ từ 24-27 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục