Đắk Lắk khẩn trương khôi phục sản xuất và nhà ở cho người dân

Đắk Lắk đang tích cực khắc phục hậu quả mưa lũ, hỗ trợ người dân khôi phục nhà cửa, sản xuất nông nghiệp và đảm bảo đời sống ổn định.

Lực lượng quân đội cùng nhiều phương tiện, máy móc được huy động hỗ trợ người dân xây nhà mới. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)
Lực lượng quân đội cùng nhiều phương tiện, máy móc được huy động hỗ trợ người dân xây nhà mới. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Các địa phương phía Đông tỉnh Đắk Lắk vừa trải qua đợt mưa lũ lịch sử vào giữa tháng 11 với thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Đến nay, các dịch vụ, hạ tầng thiết yếu đã được khôi phục, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Đắk Lắk, sau khi rà soát toàn tỉnh có hơn 630 nhà bị sập, hư hỏng hoàn toàn phải xây dựng mới; trên 880 nhà hư hỏng nặng cần sửa chữa; trên 5.200 nhà hư hỏng nhẹ... các địa phương, lực lượng của tỉnh đang khẩn trương khôi phục nhà ở cho các hộ có nhà bị sập, cuốn trôi hoàn toàn; sữa chữa các nhà hư hỏng nặng; đồng thời, tiếp tục rà soát, hỗ trợ người dân bị thiệt hại về nhà ở, đảm bảo sự công bằng và sớm ổn định chỗ ở cho nhân dân sau những tổn thất do thiên tai gây ra.

Mưa lũ vừa qua cũng khiến hệ thống thủy lợi, sản xuất nông nghiệp của nhân dân phía Đông tỉnh Đắk Lắk thiệt hại nặng nề. Do đó, chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan đang khẩn trương tiếp nhận các nguồn hỗ trợ để sớm khôi phục sinh kế trong nhân dân.

ttxvn-dak-lak-he-thong-thuy-loi.jpg
Hệ thống thủy lợi bị hư hỏng nguy cơ ảnh hưởng đến lịch sản xuất của vụ Đông xuân 2025-2026. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ông Nguyễn Minh Huấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, mưa lũ làm hơn 49.000 ha các loại cây trồng bị thiệt hại; trên 15.600 gia súc, hơn 940.000 con gia cầm bị lũ cuốn trôi; 99.200 lồng nuôi thủy sản bị thiệt hại… Có 92 công trình kênh mương, hồ đập bị hư hỏng.

Nhằm sớm khôi phục sản xuất nông nghiệp trong nhân dân, sau khi nước lũ rút, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn người dân tiêu độc, khử trùng chuồng trại; kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho nhân dân vùng lũ.

Đến nay, Sở đã tiếp nhận 22,5 tấn lúa giống; 5 tấn ngô giống; hơn 2 tấn rau giống; 30.000 con gà giống... và đang triển khai phân bổ cho các địa phương, hỗ trợ người dân vùng lũ khôi phục sản xuất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tham mưu xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về “quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh;” đồng thời, triển khai phương án sửa chữa các công trình thủy lợi, ưu tiên xử lý các hồ chứa, khắc phục sớm công trình thủy lợi, nhất là thủy lợi nội đồng để phục vụ tưới vụ Đông Xuân 2025-2026, ông Nguyễn Minh Huấn cho hay.

Theo ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, trận mưa lũ vào giữa tháng 11 vừa qua gây thiệt hại hết sức nặng nề đối với tỉnh Đắk Lắk. Do đó, việc khắc phục hậu quả thiên tai, sớm đảm bảo đời sống nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

ttxvn-dak-lak-xay-lai-nha.jpg
Các chiến sỹ Quân khu 5 dọn dẹp nhà bị sập để chuẩn bị xây nhà mới cho người dân. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Đến nay, các dịch vụ thiết yếu như viễn thông, y tế, giáo dục... đã được khôi phục. Tuy nhiên, đối với khôi phục nhà ở, sản xuất... cần khẩn trương, hoàn thành tốt nhất có thể và đúng yêu cầu đặt ra.

Trong đó, ưu tiên mọi nguồn lực để hỗ trợ nhân dân, nhất là hoàn thành việc xây nhà bị sập, cuốn trôi phải hoàn thành trước 31/1/2026; sửa chữa nhà hư hỏng nặng hoàn thành trước 31/12/2025 và hỗ trợ kinh phí cho người dân sửa chữa nhà hư hỏng nhẹ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Đối với các địa phương có khu dân cư bị sạt lở, không đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan tìm vị trí tái định cư nhằm sớm khôi phục đời sống bình thường cho nhân dân.

Ông Tạ Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp với chính quyền các địa phương cấp bách sửa chữa công trình thủy lợi bị hư hỏng; tiếp nhận các nguồn hỗ trợ cây, con giống để khôi phục sản xuất trong vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, đảm bảo tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026 và hỗ trợ các địa phương ven biển khôi phục nuôi trồng thủy sản theo đúng quy hoạch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục