Tiến trình hòa bình Trung Đông rơi vào khủng hoảng

Các nỗ lực của Mỹ nhằm đạt được một thỏa thuận tiếp tục quá trình đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine đã rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.
Tiến trình hòa bình Trung Đông rơi vào khủng hoảng ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Nguồn: AP)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, các nỗ lực của Mỹ nhằm đạt được một thỏa thuận tiếp tục quá trình đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine đã rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng ngày 1/4.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã hủy chuyến thăm được lên kế hoạch tới Jerusalem và Ramallah chỉ hai giờ sau khi Tổng thống Palestine (PA) Mahmoud Abbas ký 15 văn kiện quốc tế mà Nhà nước Palestine chủ trương tham gia, và sau khi Israel mời thầu xây dựng 700 đơn vị nhà ở vùng lân cận Jerusalem, vượt qua Giới tuyến Xanh.

Tại cuộc họp báo ở Brussels (Bỉ), Ngoại trưởng Mỹ Kerry đã cố tình hạ thấp tính nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng lần này khi cho rằng còn quá sớm để kết luận các cuộc thương lượng đã đổ vỡ.

Ông Kerry xác nhận Mỹ đã hối thúc cả hai bên Palestine và Israel kiềm chế, đồng thời cho biết Tổng thống Palestine Abbas đồng ý sẽ tiếp tục thương lượng cho tới cuối tháng Tư này.

Theo ông Kerry, hai bên chưa đạt được thỏa thuận về việc trao trả đợt tù nhân thứ tư và tiếng nói quyết định giờ đây phụ thuộc vào nội các của Israel.

Nhà ngoại giao Mỹ khẳng định các nỗ lực cho tiến trình đàm phán hòa bình sẽ tiếp tục, nhưng phụ thuộc vào các bên liên quan.

Trong một thông báo bất ngờ trước đó tại một cuộc họp của Ủy ban hành động Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), Tổng thống Palestine Abbas cho biết ông đã ký 12 văn kiện mà PA sẽ sử dụng để xin gia nhập các tổ chức quốc tế.

Quyết định của ông Abbas đã giành được sự ủng hộ tuyệt đối của ban lãnh đạo PLO thông qua bỏ phiếu.

Ông Abbas giải thích rằng hành động này của Palestine là do Israel không thực hiện cam kết trả tự do cho nhóm tù nhân Palestine thứ tư.

Ông khẳng định: "Chúng tôi không muốn bất đồng với chính quyền Mỹ, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Chúng tôi có quyền quay sang các tổ chức Liên hợp quốc và không bao giờ từ bỏ quyền đó."

Tuy nhiên, một số nguồn tin cấp cao Palestine tiết lộ ban lãnh đạo PA vẫn chủ trương tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột, thông qua thương lượng và "cuộc kháng chiến nhân dân."

Ban lãnh đạo Palestine đã đồng ý cho Mỹ 24 giờ để thực hiện các nỗ lực trung gian hòa giải trong bối cảnh phía Israel xúc tiến các gói thầu xây dựng mới vượt qua Giới tuyến Xanh.

Về phần mình, giới chức Israel đánh giá quyết định của ông Abbas là một nỗ lực nhằm gây áp lực phút chót lên Israel và Mỹ để đem lại lợi thế cho phía Palestine trong thỏa thuận kéo dài các cuộc đàm phán hòa bình, mà theo kế hoạch sẽ kết thúc vào ngày 29/4.

Các quan chức cấp cao Israel cho biết sáng 1/4, Ngoại trưởng Mỹ Kerry và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thống nhất hầu hết nội dung của thỏa thuận tiếp tục tiến trình đàm phán hòa bình và đang chờ câu trả lời của Palestine./.

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin cùng chuyên mục