Tòa tối cao Philippines: Tổng thống Duterte được áp thiết quân luật

Tòa án Tối cao nước này đã ra phán quyết khẳng định Hiến pháp Philippines cho phép Tổng thống Rodrigo Duterte áp đặt thiết quân luật trên toàn lãnh thổ quốc gia.
Tòa tối cao Philippines: Tổng thống Duterte được áp thiết quân luật ảnh 1Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Với sự tán thành của 11/15 thẩm phán hàng đầu Philippines, Tòa án Tối cao nước này đã ra phán quyết khẳng định Hiến pháp Philippines cho phép Tổng thống Rodrigo Duterte áp đặt thiết quân luật trên toàn lãnh thổ quốc gia.

Trong văn bản phán quyết dài 82 trang công bố ngày 6/7, Tòa án tối cao Philippines nêu rõ Hiến pháp cho phép Tổng thống Duterte được tùy ý quyết định phạm vi áp đặt thiết quân luật, cho dù áp đặt trên cả nước hay chỉ một phần lãnh thổ.

Phán quyết cũng khẳng định Hiến pháp Philippines không ngăn cấm việc ban bố thiết quân luật đối với một địa điểm đang diễn biến bất ổn, và Tổng thống được quyền áp đặt thiết quân luật tại bất cứ khu vực nào mà Tổng thống xác định là có khả năng xảy ra các hành động thù địch. Ngoài ra, phán quyết nhấn mạnh chỉ cho phép áp đặt thiết quân luật trong thời gian tối đa 60 ngày.

[Tòa án Tối cao Philippines ủng hộ áp thiết quân luật ở miền Nam]

Cũng trong ngày 6/7, Tòa thượng thẩm Philippines ra phán quyết tương tự về việc Tổng thống áp đặt thiết quân luật, theo đó khẳng định Tổng thống Duterte "có cơ sở hợp lý để xác định rằng thành phố Marawi trên đảo Mindanao chỉ là điểm khởi phát phiến loạn" và mục tiêu cuối cùng của phiến quân có thể là không chỉ kiểm soát Marawi mà còn toàn bộ khu vực Mindanao.

Ngày 23/5 vừa qua, Tổng thống Duterte đã ban bố thiết quân luật trong 60 ngày ở thành phố Marawi, sau khi hàng trăm tay súng có liên quan tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm đóng một số khu vực tại đây và gây các vụ bạo loạn đẫm máu cho tới nay vẫn chưa chấm dứt.

Nhà chức trách cho biết hơn 460 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa binh lính Chính phủ Philippines với phiến quân tại Marawi, bao gồm khoảng 336 phiến quân, 84 binh sỹ chính phủ và 39 dân thường.

Ngoài ra, gần 400.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa ở Marawi và các khu vực lân cận để đi lánh nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân Campuchia sơ tán tới khu vực an toàn ở tỉnh Siem Reap khi xung đột biên giới tái diễn giữa nước này và Thái Lan, ngày 9/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan ra điều kiện ngừng bắn với Campuchia

Thủ tướng Thái Lan cho rằng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải bắt đầu bằng việc Phnom Penh rút quân và tháo gỡ bom mìn được cho là đã cài đặt trên tuyến biên giới giữa hai nước.

Người dân Campuchia tại tỉnh Preah Vihear gần biên giới với Thái Lan sơ tán tránh xung đột, ngày 8/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan kêu gọi công dân cân nhắc rời Campuchia

Vụ Lãnh sự đã đưa ra khuyến cáo kêu gọi người Thái tại Campuchia rời đi nếu việc lưu trú không cần thiết; khuyến nghị công dân Thái Lan hoãn các chuyến đi không cần thiết đến Campuchia.