Tổng sản lượng thủy sản 11 tháng đạt hơn 5 nghìn tấn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, tổng sản lượng thủy sản 11 tháng đầu năm ước đạt 5.487 nghìn tấn; tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổng sản lượng thủy sản 11 tháng của năm 2013 ước đạt 5.487 nghìn tấn; tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó sản lượng khai thác ước đạt 2.554 nghìn tấn, tăng 2,4% và sản lượng nuôi trồng ước đạt 2.933 nghìn tấn, tăng 2,7 %.

Theo đó, tính riêng trong tháng 11/2013, khai thác thủy sản ước đạt 175 nghìn tấn sản phẩm tôm, cá và hải sản khác các loại; sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 299 nghìn tấn, tăng 4,5 % so với cùng kì năm ngoái.

Cụ thể, sản lượng nuôi trồng cá tra từ đầu năm đến nay ước đạt 852 nghìn tấn, tương ứng với diện tích nuôi thả khoảng 5.800 ha.

Một số tỉnh có diện tích và sản lượng cá tra lớn thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long bao gồm Bến Tre với diện tích 700 ha, sản lượng 148.600 tấn; Cần Thơ có diện tích 836 ha, sản lượng khoảng 117.150 tấn; Vĩnh Long với diện tích 423 ha, sản lượng 91.844 tấn.

Tại Vĩnh Long, mặc dù giá cá tra nguyên liệu ổn định so với tháng trước, dao động từ 23.000-23.500 đồng/kg, song giá thành cũng chỉ dao động từ 23.000-24.000 đồng/kg. Như vậy người nuôi vẫn chưa có lời, sản xuất không phát triển, nhiều ao tiếp tục bị treo khiến người nuôi không có khả năng tái sản xuất do thua lỗ kéo dài.

Trong khi đó, tình hình sản xuất tôm nước lợ trong tháng tiếp tục diễn biến khá thuận lợi với sản lượng thu hoạch lớn và giá bán cao.

Một số tỉnh có diện tích nuôi tôm đạt sản lượng khá như ở Cà Mau nuôi tôm sú với diện tích 266.650 ha, sản lượng đạt 97.420 tấn; tôm thẻ chân trắng với diện tích 1.800 ha, sản lượng đạt 11.580 tấn; diện tích nuôi tôm sú tại Bạc Liêu là 120.977 ha, sản lượng 45.858 tấn, với tôm thẻ chân trắng là 6.048 ha, sản lượng 20.410 tấn… và tại một số tỉnh khác như Kiên Giang, Sóc Trăng, Bến tre đều đạt sản lượng nuôi trồng cao.

Về tình hình khai thác thủy sản, trong tháng 11 nước ta có 2 cơn bão lớn đổ bộ liên tiếp, đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân. Tuy nhiên, những ngày cuối tháng 11 tại các cảng neo đậu tàu thuyền từ nam Trung Bộ đến Hải Phòng, Quảng Ninh không khí ra khơi đã nhộn nhịp trở lại. Ngư dân cho biết, họ lại tất bật cho những chuyến đi biển cuối năm mong kiếm nguồn thu nhập bù lại cho những ngày tàu thuyền nằm bờ trú tránh bão./.



(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khát vọng bầu trời và tầm nhìn của Bầu Hiển

Khát vọng bầu trời và tầm nhìn của Bầu Hiển

Trong bối cảnh hạ tầng hàng không quá tải, chiến lược đầu tư sân bay, kỹ thuật và logistics của T&T Group cho thấy tầm nhìn dài hạn của Bầu Hiển về một hệ sinh thái hàng không tự chủ và bền vững.

Hơn 220km Dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam được thông tuyến dịp 19/8. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Nền móng cho giai đoạn phát triển mới

Loạt bài "Đột phá hạ tầng" phản ánh khí thế từ các công trình lớn được khởi công, khánh thành trên cả nước dịp 19/12; khẳng định hạ tầng là động lực then chốt mở rộng không gian phát triển quốc gia.

Vì sao người trẻ Hàn Quốc ngày càng ngại kết hôn?

Trước chi phí cưới hỏi, nhà ở và sinh hoạt tăng cao, nhiều cặp đôi trẻ Hàn Quốc buộc phải hoãn kế hoạch kết hôn. Các đề xuất mới mong muốn hôn nhân không còn là “đặc quyền” của những người đủ tiền.