Tư lệnh Lục quân Thái Lan khẳng định cần duy trì tình hình an ninh

Tướng Chalermchai nhấn mạnh dù tình hình an ninh hiện nay khá ổn định, các lực lượng chống chính phủ vẫn đang tiếp tục các hành động để “khơi mào bất ổn."
Tư lệnh Lục quân Thái Lan khẳng định cần duy trì tình hình an ninh ảnh 1Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Thái Lan, Đại tướng Chalermchai Sittisart. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 13/4, Tư lệnh Lục quân Hoàng gia, Đại tướng Chalermchai Sittisart​ cho rằng Thủ tướng Prayut Chan-ocha cần phải duy trì quyền ban hành các sắc lệnh hành pháp vượt trên các cơ quan lập pháp và tư pháp để đảm bảo an ninh và duy trì hòa bình của đất nước, theo Điều 44, Hiến pháp lâm thời năm 2014, được chuyển thành Điều 265 của Hiến pháp 2017 vừa được ban hành.

Tướng Chalermchai nhấn mạnh dù tình hình an ninh hiện nay khá ổn định, các lực lượng chống chính phủ vẫn đang tiếp tục các hành động để “khơi mào bất ổn."

Vì thế việc chính phủ tiếp tục duy trì quyền hành động theo Điều 44 là cần thiết để có thể nhanh chóng kiểm soát an ninh quốc gia và đảm bảo việc lên ngôi của Nhà vua Vajiralongkorn - Rama X​ được tiến hành suôn sẻ.

Trước đó, ngày 6/4, Nhà vua Vajiralongkorn - Rama X đã ký ban hành Hiến pháp năm 2017, bản hiến pháp thứ 20 trong lịch sử quân chủ lập hiến của vương quốc Đông Nam Á.

Đây là một bước đi quan trọng hướng tới một cuộc bầu cử mà chính quyền quân sự Thái Lan cam kết sẽ khôi phục dân chủ tại quốc gia Đông Nam Á này.

Bản Hiến pháp này đã được thông qua trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 7/8/2016 với 61,4% số người đi bỏ phiếu ủng hộ.

Kết quả trưng cầu cũng cho thấy cử tri ở thủ đô và vùng miền Trung ủng hộ bản hiến pháp này, trong khi hầu hết các nơi khác không ủng hộ, trong số này có cử tri tại các khu vực đông người Hồi giáo sinh sống ở miền Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân Campuchia sơ tán tới khu vực an toàn ở tỉnh Siem Reap khi xung đột biên giới tái diễn giữa nước này và Thái Lan, ngày 9/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan ra điều kiện ngừng bắn với Campuchia

Thủ tướng Thái Lan cho rằng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải bắt đầu bằng việc Phnom Penh rút quân và tháo gỡ bom mìn được cho là đã cài đặt trên tuyến biên giới giữa hai nước.

Người dân Campuchia tại tỉnh Preah Vihear gần biên giới với Thái Lan sơ tán tránh xung đột, ngày 8/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan kêu gọi công dân cân nhắc rời Campuchia

Vụ Lãnh sự đã đưa ra khuyến cáo kêu gọi người Thái tại Campuchia rời đi nếu việc lưu trú không cần thiết; khuyến nghị công dân Thái Lan hoãn các chuyến đi không cần thiết đến Campuchia.