[Video] Trung Quốc, Mỹ đạt thỏa thuận thiết kế lại lò phản ứng Arak

Trung Quốc, Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận chung về việc biến cải quy mô của lò phản ứng hạt nhân Arak, công trình mà Phương Tây quan ngại Tehran có thể dùng để chế tạo bom hạt nhân.

Ngày 17/3, tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, quan chức đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Trung Quốc Hứa Đạt Chiết và Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Ernest Moniz đã có cuộc gặp lần đầu tiên trong khuôn khổ Nhóm Công tác Arak.

Cuộc họp nhằm phối hợp với Iran thực hiện việc thiết kế lại và tái xây dựng lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak của Tehran, một trong những công trình mà phương tây quan ngại Tehran có thể dùng để sản xuất plutoni chế tạo bom hạt nhân.

[Video] Trung Quốc, Mỹ đạt thỏa thuận thiết kế lại lò phản ứng Arak ảnh 1Toàn cảnh nhà máy hạt nhân nước nặng Arak. (Nguồn: AFP/TTXVN)
(VNEWS)