10 công ty chế tạo LCD sẽ nộp phạt 175 triệu USD

FTC Hàn Quốc yêu cầu 10 công ty chế tạo LCD hàng đầu thế giới nộp phạt 194 tỷ won do hành vi thông đồng kiểm soát giá từ 2001-2006.
Ủy ban Thương mại Công bằng (FTC), cơ quan chống độc quyền của Hàn Quốc vừa yêucầu 10 công ty chế tạo màn hình phẳng hàng đầu thế giới của Hàn Quốc và Đài Loannộp phạt 194 tỷ won (khoảng 175 triệu USD), do hành vi thông đồng kiểm soát giácác loại màn hình máy vi tính và máy thu hình trong giai đoạn 2001-2006.

Trong số 10 công ty bị nộp phạt có Samsung Electronics, LG Display của HànQuốc và AU Optronics, Chimei Innolux của Đài Loan.

Trong một tuyên bố, FTC khẳng định với khoảng 200 cuộc họp bí mật trong vòng6 năm, 10 công ty nói trên đã ngầm quy định với nhau về chính sách giá cho từngloại sản phẩm, thời gian tăng giá, kế hoạch bán hàng và cả lệnh cấm không giảmgiá thành sản phẩm.

Theo FTC, những công ty chiếm tới 80% thị phần của thị trường màn hình tinhthể lỏng (LCD) toàn cầu này đã gây tổn thất cho người tiêu dùng bằng việc tănggiá máy tính cá nhân, máy tính xách tay và máy thu hình.

FTC cho biết Samsung Electronics, nhà sản xuất màn hình phẳng lớn nhất thếgiới, phải chịu mức phạt lớn nhất với 97,2 tỷ won, tiếp theo sau là LG Displaylà 65,5 tỷ won.

Sau phán xét này, Tập đoàn Samsung cho hay sẽ tôn trọng quyết định của FTC vànộp phạt theo quy định. Trong khi đó, Tập đoàn LG Display tỏ ý không hài lòng vàmuốn kháng cáo lên tòa án Seoul, để giảm mức phạt.

Tháng 12/2010, Liên minh châu Âu cũng đã yêu cầu 6 nhà sản xuất LCD của châuÁ nộp phạt 649 triệu euro (khoảng 860 triệu USD) do hành vi ấn định giá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.