Tuần báo “Thời đại” (Mỹ) gần đây đã bình chọn 10 nhà thám hiểm được cho làvĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Thành tích của họ là những thách thức vôhạn đối với nhân loại để đưa con người tìm đến những điều thần bí và chưa aibiết đến.
Neil Armstrong lần đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng
Ngày 20/7/1969, nhà du hành vũ trụ Mỹ, Neil Armstrong đã đặt chân lên MặtTrăng từ khoang đổ bộ của phi thuyền Apollo 11, đánh dấu bước chân đầu tiên củanhân loại trên Mặt Trăng, thực hiện giấc mơ lên Mặt Trăng của con người.
Cuộc đua đến nam cực giữa Scott và Amundsen
Năm 1911, nhà thám hiểm người Anh, Scott và nhà thám hiểm người Na Uy,Amundsen đã thi tài tới Nam Cực. Kết quả Amundsen đã là người đến đích sớm hơn33 ngày so với Scott, và trở thành người đầu tiên đặt chân đến Nam Cực.
Hillary chinh phục đỉnh Everest
Năm 1953, nhà leo núi người New Zealand, Hillary dưới sự hướng dẫn củaNorgay - người Sherpa (người dân Himalaya sống ở vùng giáp ranh biên giới Nepalvà Tây Tạng) đã trở thành người đầu tiên leo lên đỉnh Everest, ngọn núi cao nhấtthế giới.
Cuộc hành trình trên biển bằng con tàu Beagle của Darwin
Nhà khoa học người Anh, Darwin đã lênh đênh trên biển 5 năm liền bằng contàu Beagle, và cuối cùng ông đã đặt chân đến Quần đảo Galapagos thuộc Nam Mỹ. Tạiđây, Darwin đã ghi được đặc trưng của nhiều loài sinh vật khác nhau, giúp ôngđưa ra được thuyết tiến hóa về “quy luật cạnh tranh sinh tồn”.
Lindbergh một mình bay qua Đại Tây Dương
Năm 1927, Charles Lindbergh tự mình thiết kế máy bay thô sơ, và đã thànhcông bay từ đảo Long Island, New York (Mỹ) đến Paris (Pháp), trở thành người đầutiên bay thẳng qua Đại Tây Dương.
Gagarin bay vòng quanh quỹ đạo Trái Đất
Năm 1961, nhà du hành vũ trụ Liên Xô, Gagarin đã lái phi thuyền ĐôngPhương 1, bay một vòng quanh quỹ đạo Trái Đất, với thời gian 108 phút, trở thànhngười đầu tiên bay trong không gian.
Peary đặt chân đến Bắc Cực
Năm 1909, nhà thám hiểm Mỹ, Peary dưới sự hướng dẫn của một người Eskimosđã thực hiện hành trình kéo dài 37 ngày đến Bắc Cực, trở thành người đầu tiênđặt chân đến vùng băng giá này.
Cuộc hành trình trên chiếc bè Kon-Tiki của Heyerdahl
Năm 1947, nhà thám hiểm huyền thoại nhân loại học người Na Uy, Heyerdahlđã vượt qua Thái Bình Dương bằng bè tự chế Kon-Tiki với thời gian 101 ngày. Sauhành trình 6.920km, ông đã đặt chân lên quần đảo Polynesia thuộc Thái BìnhDương.
“Chuyến du hành trong cơn mê” của Hoffman
Năm 1943, nhà khoa học Thụy Sỹ, Hoffman do bất cẩn đã hít phải loại thuốcLysergic acid ethylamide (một loại thuốc mê), trong cơn mơ hồ ông đã nhìn thấycảnh tượng khác lạ, “phát hiện” này có ảnh hưởng sâu sắc cho thế giới sau nàytrong việc điều chế thuốc gây mê.
Webb bơi qua eo biển Manche
Năm 1875, cựu sỹ quan hải quân hoàng gia Anh này đã trải qua gần 22 giờbơi qua eo biển Manche, với hành trình dài 63km./.
P.V (Vietnam+)