3 chỉ số chứng khoán Mỹ đi lên, Nasdaq Composite tăng mạnh nhất 40 năm

Chỉ số Nasdaq Composite tăng điểm mạnh nhất trong bất kỳ nửa đầu năm nào trong 40 năm qua, do nhà đầu tư phấn chấn khi có những dấu hiệu cho thấy lạm phát tại Mỹ hạ nhiệt.
3 chỉ số chứng khoán Mỹ đi lên, Nasdaq Composite tăng mạnh nhất 40 năm ảnh 1Hoạt động tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cả ba chỉ số chứng khoán Mỹ cùng đi lên trong phiên 30/6, với chỉ số Nasdaq Composite tăng mạnh nhất trong bất kỳ nửa đầu năm nào trong 40 năm qua, trong khi Apple đạt giá trị thị trường 3.000 tỷ USD lần đầu tiên.

Chỉ số Dow Jones tăng 285,18 điểm, hay 0,84%, lên 34.407,6 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 53,94 điểm, hay 1,23%, lên 4.450,38 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 196,59 điểm, hay 1,45%, lên 13.787,92 điểm.

Giá trị thị trường của Apple xuyên thủng mốc 3.000 tỷ USD lần đầu tiên kể từ tháng 1/2022, khi giá cổ phiếu tăng 2,3%, lên chốt phiên ở mức 193,97 USD, sau khi chạm mức kỷ lục 194,48 USD, nhờ sức mua vào đối với các cổ phiếu tăng trưởng cũng như nhận định nhà sản xuất iPhone sẽ thành công tại các thị trường mới.

Nhà đầu tư phấn chấn trong phiên cuối cùng của quý 2, khi có những dấu hiệu cho thấy lạm phát tại Mỹ hạ nhiệt.

Báo cáo của Bộ Thương mại cho thấy chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ưu tiên theo dõi tăng 3,8% trong tháng 5, so với mức tăng 4,3% trong tháng 4. Nếu không tính giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, chỉ số PCE lõi tăng 0,3%, so với mức tăng 0,4% trong tháng trước đó.

Số liệu trên đưa đến hy vọng Fed có thể tiến gần đến việc kết thúc chu kỳ tăng lãi suất.

[Chứng khoán thị trường châu Á diễn biến trái chiều phiên 30/6]

Trước đó, trong phiên 29/6, chỉ số Dow Jones tăng 0,8% lên 34.122,42 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,5% lên 4.396,44 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite đi ngang ở mức 13.591,33 điểm, khi các nhà đầu tư cân nhắc dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Mỹ trước các dấu hiệu cho thấy các ngân hàng trung ương có thể sẽ tiếp tục tăng lãi suất để chống lạm phát.

Trong phiên 27/6, chỉ số Dow Jones tăng 0,6% lên 33.926,74 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 1,2% lên 4.378,41 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq Composite tiến 1,7% và khép phiên ở mức 13.555,67 điểm, sau khi thị trường nhận được dự báo khả quan về sức tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc và số liệu kinh tế tích cực phát đi từ Mỹ giúp xoa dịu nỗi lo suy thoái.

Trong phiên giao dịch 26/6, nhiều cổ phiếu công nghệ lớn của Mỹ gây sức ép lên các chỉ số chính trên phố Wall giữa lúc thị trường đang chờ đợi các báo cáo kinh tế quan trọng sẽ được công bố trong tuần này.

Chỉ số Nasdaq Composite giảm 1,2% xuống 13.335,78 điểm, trong khi chỉ số Dow Jones giảm chưa đến 0,1% xuống 33.714,71 điểm, còn chỉ số S&P 500 giảm 0,5% xuống 4.328,82 điểm.

Trong cả tuần, chỉ số S&P 500 tăng 2,35%, trong khi chỉ số Nasdaq Composite tăng 2,2% và chỉ số Dow Jones tăng 2,02%.

Trong quý2, chỉ số S&P 500 tăng 8,3%, trong khi chỉ số Nasdaq Composite tăng 12,8% và chỉ số Dow Jones tăng 3,4%.

Đặc biệt, chỉ số Nasdaq Composite tăng mạnh nhất trong nửa đầu của bất kỳ năm nào trong 40 năm qua, với mức tăng hơn 31%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục