Chứng khoán Âu-Mỹ đồng loạt giảm trước khả năng Fed tăng lãi suất

Cả 3 chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Phố Wall đều giảm phiên thứ ba liên tiếp trong khi các thị trường chứng khoán châu Âu đều giảm sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát của Anh không thay đổi.
Chứng khoán Âu-Mỹ đồng loạt giảm trước khả năng Fed tăng lãi suất ảnh 1Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán London, Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chứng khoán Âu-Mỹ đồng loạt giảm trong phiên 21/6, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cảnh báo về khả năng tiếp tục tăng lãi suất lên cao hơn.

Trong phiên này tại Mỹ, cả ba chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Phố Wall đều giảm phiên thứ ba liên tiếp. Theo đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,3% xuống 33.951,52 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,5% xuống 4.365,69 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite để mất 1,2% và khép phiên ở mức 13.502,20 điểm.

Phát biểu trong phiên điều trần trước Quốc hội, ông Powell nói rằng mặc dù cuộc chiến kiểm soát giá cả đã đạt được nhiều tiến bộ, nhưng lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed.

Theo ông, dựa trên những gì đã đạt được, Fed có thể vẫn cần tăng lãi suất nhưng với tốc độ vừa phải hơn. Ngân hàng trung ương của Mỹ tuần trước đã giữ nguyên lãi suất sau 10 lần tăng liên tiếp, song báo hiệu còn nhiều đợt nâng lãi suất sau đó để kiểm soát giá cả.

Trước bài phát biểu của mình, ông Powell cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản rằng "gần như tất cả" các nhà hoạch định chính sách của Fed đã đồng ý cần tăng lãi suất “thêm một chút” vào cuối năm nay.

[Thanh khoản toàn thị trường phiên 21/6 đạt tới gần 21.000 tỷ đồng]

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu đều giảm sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát của Anh không thay đổi và ở mức 8,7% trong tháng 5/2023.

Cụ thể, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) giảm 0,1% xuống 7.559,18 điểm. Chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) giảm 0,6% xuống 16.033,26 điểm và chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) lùi 0,5% xuống 7.260,66 điểm. Chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 khi đóng cửa cũng hạ 0,5% xuống 4.322,49 điểm.

Các thị trường đã kỳ vọng giá tiêu dùng tại Anh sẽ hạ nhiệt. Giờ đây, giới đầu tư lại lo ngại Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) có thể tăng lãi suất mạnh hơn dự kiến trước đó để kiềm chế lạm phát tại cuộc họp vào thứ Năm tuần này (giờ địa phương).

Ông Michael Hewson, nhà phân tích trưởng tại công ty dịch vụ tài chính CMC Markets UK, cho biết các nhà xây dựng nhà ở Anh cũng cảm thấy “sức nóng" từ những con số lạm phát. Những lo ngại về sự suy giảm của thị trường nhà đất nước này ngày càng gia tăng.

Cũng theo ông Hewson, lãi suất cao hơn có thể gây hại nhiều hơn là có lợi cho các khoản vay và tiền gửi. Điều này dẫn đến việc hạ xếp hạng tại các ngân hàng của Vương quốc Anh, bao gồm cả Natwest và khiến cổ phiếu giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2022.

Tại thị trường Việt Nam, khép phiên 21/6, chỉ số VN-Index tăng 6,74 điểm (0,61%) lên 1.118,46 điểm. Còn chỉ số HNX-Index tăng 3 điểm (1,31%) lên 231,77 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục