346 tác phẩm tham dự triển lãm ảnh về Ninh Thuận

Triển lãm ảnh nghệ thuật Ninh Thuận 2013 do Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Thuận phát động từ tháng 2/2013, đã thu nhận 346 tác phẩm.
Được sự bảo trợ của Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, chiều 20/6, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức lễ khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật Ninh Thuận năm 2013; công bố quyết định, trao giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải Cuộc thi ảnh Nghệ thuật "Quê hương-con người Ninh Thuận" năm 2013; trao giấy chứng nhận tác phẩm được chọn triển lãm.

Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận Đình Hy cho biết: Cuộc thi ảnh nghệ thuật do Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Thuận phát động từ tháng 2/2013, đã thu nhận 346 tác phẩm của 32 tác giả tham gia.

Các mảng đề tài: nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản, văn hóa, du lịch, thể thao, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh, thiếu niên, nhi đồng, phong cảnh, chân dung con người và một số ảnh “Đời thường” đều được hiện diện trong cuộc thi lần này.

Kết quả, giải Nhất đã được trao cho tác phẩm “Nắng sớm” của tác giả Lê Văn Hùng. Hai giải Nhì được trao cho tác phẩm "Đường về” của Nguyễn Văn Quang, “Bội thu” của Tô Công Vinh. Ban tổ chức cũng đã trao 3 giải Ba, 7 giải Khuyến khích; 88 tác phẩm được chọn triển lãm.

Bên cạnh tổ chức triển lãm tại Trung tâm văn hóa tỉnh (Phan Rang-Tháp Chàm), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh còn tổ chức triển lãm tại các trung tâm, điểm dân cư thuộc các huyện Ninh Hải, Ninh Phước, Ninh Sơn, Bác Ái, Thuận Bắc, Thuận Nam để phát huy hiệu quả cuộc thi ảnh Nghệ thuật năm 2013./.

Đức Ánh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.