35 tác phẩm được trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ nhất

Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ nhất (năm 2017) đã trao giải Sách hay cho 22 tác phẩm và giải Sách đẹp cho 13 tác phẩm.
35 tác phẩm được trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ nhất ảnh 1Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ nhất diễn ra sáng 19/4 tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

35 tác phẩm đã được vinh danh tại lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ nhất diễn ra sáng nay (19/4) tại Hà Nội.

Ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ nhất cho biết, giải thưởng thu hút sự tham gia của 40/59 nhà xuất bản trên toàn quốc với tổng số 514 đầu sách, xét tặng ở hai hạng mục giải thưởng: Sách hay và Sách đẹp.

Các tác phẩm dự giải năm nay thuộc nhiều thể loại khác nhau, được chia thành các tiểu ban nội dung như: sách lý luận-chính trị, giáo dục-đào tạo, văn hóa-nghệ thuật, văn học, thiếu nhi, khoa học tự nhiên và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn…

Qua gần ba tháng chấm giải, hội đồng giải thưởng đã xét chọn, công nhận 35 tác phẩm; trong đó có 22 giải Sách hay (ba giải A, chín Giải B, 10 giải C) và 13 giải Sách đẹp (ba giải A, năm giải B, năm giải C).

[Tổ chức Ngày Sách gắn liền với việc khẳng định chủ quyền biển đảo]

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn An Tiêm - Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam cho biết, Giải thưởng Sách Việt Nam tổ chức thường niên (từ năm 2005-2016) đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp, tôn vinh giá trị của sách. Từ năm 2017, Thủ tướng Chính phủ quyết định nâng cấp giải thành Giải thưởng Sách Quốc gia.

Giải thưởng được trao cho những tác phẩm có giá trị nổi bật về chính trị tư tưởng, tri thức, thẩm mỹ; nhằm ghi nhận, tôn vinh các tác giả, dịch giả, nhà khoa học, những người tham gia công tác xuất bản, in và phát hành trên cả nước, góp phần xây dựng văn hóa đọc, thúc động hoạt động xuất bản phát triển.

35 tác phẩm được trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ nhất ảnh 2Các tác phẩm được trao giải Sách hay. (Ảnh: TTXVN)

Cụ thể, ba tác phẩm đoạt giải A Sách hay bao gồm: “Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ (1859-1954)” - hai tập (tác giả Nguyễn Đình Tư, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh); “Góp phần nghiên cứu lịch sử văn hóa Việt Nam” (tác giả Kiều Thu Hoạch, Nhà xuất bản Thế giới) và “Vi tảo biển dị dưỡng Labyrinthula, Schizochytrium, Thraustochytrium mới ở Việt Nam: Tiềm năng và thách thức” (nhóm tác giả Đặng Diễm Hồng-Hoàng Thị Lan Anh, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ).

“Đây là những tác phẩm có giá trị cao về lý luận, khoa học và thực tiễn,” Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, giải A Sách đẹp được trao cho ba tác phẩm: “Những khám phá khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội (Nhà xuất bản Khoa học Xã hội), “Di sản Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh” (Nguyễn Hạnh chủ biên, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh) và “Atlas tổng hợp vùng Tây Nguyên” (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam -  Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam).

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo khẳng định: “Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ nhất đã chọn lựa các ấn phẩm tiêu biểu, xuất sắc để trao giải; góp phần lan tỏa giá trị của sách và giới thiệu tới công chúng những cuốn sách hay, đẹp. Quá trình xét tặng giải thưởng thận trọng, chặt chẽ, đạt được sự đồng thuận cao của trong các hội đồng.”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.