5 bảo tàng nghệ thuật đương đại châu Á nhất định phải ghé thăm Hè này

Nếu bạn đang lên kế hoạch “chạm ngõ” nghệ thuật đương đại trong Hè này, 5 bảo tàng dưới đây là những cái tên nhất định phải có trong bản đồ khám phá của bạn.
5 bảo tàng nghệ thuật đương đại châu Á nhất định phải ghé thăm Hè này ảnh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.)

Với phong trào nghệ thuật đương đại, bảo tàng không chỉ là nơi để ngắm nghía các tác phẩm truyền thống như tranh vẽ, tượng điêu khắc,… mà nó còn diễn ra dưới nhiều dạng thức/trường phái khác nhau, bao gồm Nghệ thuật sắp đặt (installation art), Nghệ thuật hình ảnh động (video art), Vẽ trên cơ thể người (body art) và Nghệ thuật trình diễn (performance art).

Nếu bạn đang lên kế hoạch “chạm ngõ” nghệ thuật đương đại trong hè này, 5 bảo tàng dưới đây là những cái tên nhất định phải có trong bản đồ khám phá của bạn.

1. Museum MACAN (Jakarta, Indonesia)

Địa điểm: AKR Tower Level M, Kebon Jeruk, Jakarta 11530, Indonesia

Thời gian hoạt động: Mở cửa từ thứ Ba-Chủ nhật vào 10 giờ đến 18 giờ.

Giá vé vào cửa: Dao động tùy vào các cuộc triển lãm được mở

2. Museum of Contemporary Art (Đài Loan, Trung Quốc)

Địa điểm: Số 39, Đường Tây Trường An, quận Đại Đồng, thành phố Đài Bắc, Đài Loan
Thời gian hoạt động: Mở cửa thứ Ba-Chủ nhật 10h đến 18h. Đóng cửa vào thứ Hai.
Giá vé vào cửa: NTD50. Miễn phí cho trẻ em dưới sáu tuổi

3. Mori Art Museum (Tokyo, Nhật Bản)

Địa điểm: Roppongi Hills Mori Tower, thành phố Minato, Roppongi, 6 Chome−10−1, Tokyo, Nhật Bản
Thời gian hoạt động: Mở cửa thứ Hai, thứ Tư-Chủ nhật, từ 10h đến 22h, thứ Ba 10h-17h.
Giá vé vào cửa: 1.800 yen (người lớn), 600 yen (trẻ em)

4. Bangkok CityCity Gallery (Bangkok, Thái Lan)

Địa điểm: 13/3 Sathorn 1, South Sathorn Rd, Bangkok, Thailand 10120.

Thời gian hoạt động: Mở cửa Thứ Tư-Chủ nhật, từ 13h-19h. Đóng cửa thứ Hai, thứ Ba.

Giá vé vào cửa: Miễn phí

5. The Factory Contemporary Art Centre (Sài Gòn, Việt Nam)

Địa điểm: số 15, đường Nguyễn Ư Dĩ, phường Thảo Điền, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian hoạt động: Mở cửa thứ Tư-Chủ nhật (từ 13h-19h). Đóng cửa thứ Hai, thứ Ba.

Giá vé vào cửa: 80.000đ/người

Địa điểm: số 15, đường Nguyễn Ư Dĩ, phường Thảo Điền, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian hoạt động: Mở cửa thứ Tư-Chủ nhật (từ 13h-19h). Đóng cửa thứ Hai, thứ Ba.
Giá vé vào cửa: 80.000đ/người
Học sinh/sinh viên (xuất trình thẻ): 40.000 đồng/người/lượt. Trẻ em dưới 12 tuổi: Miễn phí./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục